Trong đợt Tổng tuyển cử 15/4 tới, sẽ có 4 khu vực bầu cử được phân tách, 4 khu vực được sáp nhập.
Tiểu ban phân định khu vực bầu cử thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương ngày 3/3 đã trình lên Quốc hội phương án phân định khu vực bầu cử cho đợt Tổng tuyển cử ngày 15/4.
4 khu vực bầu cử sẽ được phân tách là thành phố Sejong, thành phố Hwaseong (tỉnh Gyeonggi), thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) và thành phố Suncheon (tỉnh Nam Jeolla). Ngược lại, 3 khu vực bầu cử quận Nowon (Seoul) được gộp thành 2 khu vực, 4 khu vực bầu cử thành phố Ansan được gộp thành 3 khu vực.
Ở tỉnh Gangwon, khu vực bầu cử thành phố Chuncheon được phân tách thành hai, 5 khu vực bầu cử khác ở tỉnh này được gộp thành 4 khu vực bầu cử. Ở tỉnh Nam Jeolla, khu vực bầu cử thành phố Suncheon được tách nhỏ, số khu vực bầu cử khác ở tỉnh này giảm đi một nơi.
Chính giới Hàn Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối phương án trên. Nghị sĩ Kim Myung-yeon của đảng Hợp nhất Tương lai cho rằng phương án này đã xâm phạm tới quyền bỏ phiếu, tham gia chính trị của người dân thành phố Ansan, nơi được đề xuất gộp khu vực bầu cử.
Nghị sĩ Koh Young-jin của đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích Tiểu ban hoạch định khu vực bầu cử đã "hy sinh" Seoul mà không dựa trên bất cứ tiêu chuẩn, nguyên tắc nào.
Đặc biệt, việc Tiểu ban tách khu vực bầu cử Chuncheon tỉnh Gangwon thành hai, trong khi lại gộp 6 thành phố, huyện, quận khác trong tỉnh này thành một, đã biến nơi đây thành một khu vực bầu cử "khổng lồ", xét theo diện tích thì gấp tới 8 lần thủ đô Seoul. Phương án này bị chỉ trích là có thể dẫn tới hỗn loạn lớn về chính trị.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang bày tỏ lo ngại phương án Tiểu ban đưa ra còn thiếu quan tâm tới các khu vực nông thôn, vùng núi, làng chài.
Nếu trên hai phần ba ủy viên tán thành, Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội có thể đề nghị Tiểu ban phân định khu vực bầu cử trình phương án sửa đổi. Dự kiến chính giới sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này tại Ủy ban hành chính và an toàn.