Trong bối cảnh dịch corona-19 lây lan mạnh toàn cầu, ngày càng nhiều nước tiến hành phong tỏa thành phố và ban lệnh hạn chế di chuyển khiến công tác bỏ phiếu sớm cho cử tri sinh sống tại nước ngoài trong đợt bầu cử Quốc hội Hàn Quốc khóa XXI sắp tới rơi vào tình trạng khẩn cấp.
Ngày bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XXI là 15/4 tới, song cử tri đang cư trú tại nước ngoài sẽ bắt đầu đi bầu từ ngày 1-6/4.
Tuy nhiên, dịch corona-19 bùng phát mạnh đã gây trở ngại lớn cho hoạt động này. Công tác bỏ phiếu tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi khởi phát dịch corona-19, cũng không thể tiến hành.
Trước tình hình này, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc đã quyết định ngừng triển khai công tác bỏ phiếu bầu cử tại nước ngoài, nhận định rằng việc đưa các vật dụng phục vụ bầu cử ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn, và cử tri cũng không thể đến các địa điểm bỏ phiếu.
Chính phủ đang cân nhắc rút ngắn lịch trình bầu cử cho cử tri tại Ý từ 5 ngày xuống còn hai ngày, do nước này đã ban lệnh hạn chế di chuyển trên toàn quốc tới ngày 3/4. Kế hoạch này cũng có thể thay đổi nếu Ý gia hạn lệnh giới hạn di chuyển.
Hiện tại, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương xác định có tổng cộng 205 địa điểm bỏ phiếu ở 119 nước trên thế giới, ước tính lượng cử tri đi bầu là hơn 171.000 người.
Tuy nhiên, Pháp và Tây Ban Nha cũng ban lệnh hạn chế di chuyển, ngày càng nhiều nước phong tỏa các thành phố, nên công tác bỏ phiếu cho cử tri ở nước ngoài sẽ gặp không ít trở ngại.
Việc vận chuyển phiếu bầu của cử tri ở nước ngoài về nước cũng là một vấn đề, bởi những lá phiếu này phải được đưa về để mở cùng phiếu bầu của cử tri trong nước vào ngày 15/4. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không đã ngừng hoặc hạn chế khai thác các chuyến bay quốc tế bởi lệnh cấm nhập cảnh của các nước.
Cân nhắc diễn biến dịch corona-19 ở các nước, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương dự kiến sẽ thông báo về thời gian đi bầu và địa điểm bỏ phiếu cho cử tri ở nước ngoài vào ngày 26/3 tới.