Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Năm (16/4) đã thông qua quy mô ngân sách bổ sung 7.600 tỷ won (6,19 tỷ USD) cho gói cứu trợ khẩn cấp cho nhóm 70% hộ gia đình thu nhập thấp (theo thứ tự từ trên xuống trên tổng số hộ gia đình cả nước).
Chính phủ cũng đã đưa ra tiêu chuẩn "cut-off" để loại những cá nhân và hộ gia đình sở hữu tài sản giá trị lớn khỏi đối tượng nhận hỗ trợ. Theo đó, những hộ bị đánh thuế bậc thang do sở hữu tài sản tổng giá trị hơn 900 triệu won (khoảng 734.000 USD) và những hộ có thu nhập tài chính hơn 20 triệu won (hơn 16.300 USD)/năm sẽ không được xếp vào nhóm nhận hỗ trợ, kể cả có đủ điều kiện về thu nhập.
Chính phủ dự kiến sẽ điều chỉnh nguồn ngân sách hiện nay và các loại quỹ cho gói hỗ trợ chứ không phát hành trái phiếu Chính phủ.
Cụ thể, Chính phủ sẽ huy động được 2.400 tỷ won (1,957 tỷ USD) sau khi cân đối lại những dự án chậm trễ trong đấu thầu và thực hiện hợp đồng, như dự án triển khai máy bay chiến đấu tối tân F-35A hay dự án đầu tư xây dựng đường sắt.
Bên cạnh đó, do lãi suất cơ bản và giá dầu giảm nên Chính phủ cũng có thể tận dụng thêm 500 tỷ won (407,8 triệu USD) từ lãi trái phiếu Chính phủ và tiết kiệm các chi phí xăng dầu.
Ngoài ra, Chính phủ còn huy động được 700 tỷ won (570,9 triệu USD) từ hoãn tuyển dụng công chức Nhà nước và điều chỉnh giảm tiền thưởng năm cho nhóm đối tượng này, 2.800 tỷ won (2,28 tỷ USD) từ giảm chi dùng quỹ ổn định ngoại hối, 1.200 tỷ won (978,7 triệu USD) từ các quỹ khác như Quỹ bảo lãnh tài chính tín dụng nhà ở.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến giữ nguyên mức phân công ban đầu, yêu cầu chính quyền địa phương đóng góp 20% trong tổng quy mô gói hỗ trợ khẩn cấp 9.700 tỷ won. Thủ đô Seoul có nguồn tài chính dư dả hơn nên sẽ đóng góp nhiều hơn các địa phương khác, cụ thể là 30%.