Trong bối cảnh cả thế giới đánh giá cao thành quả của Hàn Quốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, Chính phủ Uzbekistan đã đề xuất Chính phủ Hàn Quốc phái cử chuyên gia dịch tễ đến hỗ trợ đất nước này, thậm chí còn chuẩn bị chuyên cơ riêng đưa chuyên gia về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Do thiếu thốn cơ sở vật chất y tế và hệ thống phòng dịch còn yếu kém, Uzbekistan đã tiến hành phong tỏa đất nước. Ngay khi phát hiện những ca nhiễm đầu tiên vào trung tuần tháng 3, Chính phủ nước Trung Á này đã gửi yêu cầu khẩn đến Seoul.
Giáo sư Choi Jae-wook chuyên về y học dự phòng của trường Đại học Korea đã được phái cử khẩn cấp đến Tashkent, Uzbekistan, và được Chính phủ nước này giao trọng trách tư vấn chính sách đặc biệt cho cơ quan phòng dịch COVID-19 cấp cao nhất.
Tiếp đó, nước này đã tiến hành kiểm tra dịch tễ, xác định lộ trình di chuyển của các bệnh nhân qua điện thoại di động, áp dụng các quy tắc cách ly, đồng thời bắt đầu thực hiện những chính sách phòng chống COVID-19 học hỏi từ Hàn Quốc.
Cứ 2 ngày 1 lần, Giáo sư Choi Jae-woo lại xuất hiện trên chương trình Thời sự, thu hút nhiều quan tâm của công chúng Uzbekistan với vai trò chuyên gia dịch tễ của Hàn Quốc.
Được biết, các hãng hàng không dân sự đã ngừng toàn bộ đường bay khiến giáo sư Choi mắc kẹt tại Uzbekistan sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, Chính phủ nước này đã yêu cầu chuẩn bị một chuyên cơ đặc biệt đưa giáo sư về nước vào ngày 26/4 tới.
Dự kiến cùng bay trên chuyên cơ này với giáo sư Choi Jae-wook còn có các Hàn kiều tại Uzbekistan. Đại sứ quán Hàn Quốc tại đây cho biết sẽ sớm mở đăng ký hồi hương cho người dân.