Tại cuộc họp kinh tế khẩn cấp toàn Chính phủ lần thứ ba ngày 14/5, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định huy động nhiều biện pháp để tạo thêm 1,56 triệu việc làm khối công chức, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến thị trường tuyển dụng.
Trên thực tế, Chính phủ đã lên kế hoạch tạo thêm 945.000 trong 1,56 triệu việc làm trên, nhưng đã phải trì hoãn triển khai do áp dụng quy định giãn cách xã hội. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ thúc đẩy tạo mới 600.000 việc làm ngoài trời không tiếp xúc trực tiếp để tạo cơ hôi cho người cao tuổi, và giải ngân ngân sách liên quan sớm nhất có thể.
Về kế hoạch tạo thêm hơn 550.000 việc làm, trước hết, Chính phủ sẽ tạo mới 100.000 việc làm không tiếp xúc trực tiếp và liên quan đến kỹ thuật số dành cho thanh niên như xây dựng dữ liệu công, sản xuất nội dung trực tuyến; và hỗ trợ lương trong 6 tháng cho các công ty vừa và nhỏ tuyển lao động trẻ làm thực tập sinh hoặc nhân viên biên chế để tạo thêm 150.000 việc làm.
Ngoài ra, Chính phủ còn lên kế hoạch tạo 300.000 việc làm liên quan đến phòng dịch và vệ sinh dành cho nhóm có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Chính phủ cũng dự định nối lại quy trình truyển dụng của các công ty Nhà nước trong tháng 5 để có thể tuyển 48.000 lao động càng sớm càng tốt.
Khoản ngân sách 3.800 tỷ won (3,1 tỷ USD) để tạo mới 550.000 công việc sẽ được phản ánh trong dự toán ngân sách bổ sung lần ba và trình lên Quốc hội.
Bắt đầu từ tháng này, Chính phủ sẽ xúc tiến tuyển dụng 23.000 nhân viên Nhà nước và 25.000 nhân viên công ty Nhà nước. Chính phủ cũng sẽ tích cực kích thích tiêu dùng và đầu tư trong nước để tạo thêm việc làm ở khối tư nhân.