Dự thảo sửa đổi Luật chữ ký điện tử, với mục đích xóa bỏ vị thế độc quyền của giấy chứng nhận điện tử công trong thời gian qua, đã được phê duyệt trong phiên họp toàn thể cuối cùng của Quốc hội Hàn Quốc khóa XX ngày 20/5.
Dự thảo sửa đổi có nội dung xóa bỏ sự phân biệt giữa giấy chứng nhận công và tư, cho phép nhiều hình thức chữ ký điện tử tư đa dạng cạnh tranh lẫn nhau. Theo đó, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận sẽ giảm đi đáng kể so với hơn 10 bước như hiện nay, phạm vi sử dụng cũng được mở rộng hơn.
Đặc biệt, việc thiết lập mật khẩu trên 10 chữ số cũng được thay thế bằng nhận diện dấu vân tay hoặc mống mắt. Hiệu lực chứng nhận cũng được tăng lên ba năm thay vì một năm như trước đây để giảm bớt bất tiện cho người dùng.
Hơn nữa, người dùng cũng có thể lưu chứng nhận trên hệ thống đám mây của Cơ quan viễn thông tài chính và thanh toán (KFTC) thay vì lưu vào điện thoại hay USB như trước đây để giảm thiểu lo ngại lộ thông tin cá nhân.
Chứng nhận điện tử công là chứng nhận con dấu dùng cho giao dịch điện tử, áp dụng từ năm 1999. Trong thời gian qua, đã có nhiều ý kiến phản ánh quá trình đăng ký cấp chứng nhận quá phức tạp, người dùng còn phải đăng ký lại mỗi năm một lần.
Do đó, năm 2015, các cơ quan tài chính đã xóa bỏ quy định bắt buôc dùng chứng nhận điện tử công trong mua sắm và giao dịch trực tuyến. Trong cam kết tranh cử, Tổng thống Moon Jae-in cũng đưa ra phương án xóa bỏ dịch vụ này.
Dịch vụ chứng nhận mới sẽ chính thức được áp dụng từ tháng 11 tới. Dự kiến thị trường dịch vụ chữ ký điện tử sử dụng các công nghệ mới như chứng nhận dấu vân tay hay mống mắt sẽ cạnh tranh quyết liệt trong thời gian tới.