Trả lời phỏng vấn với báo giới địa phương ngày 19/7 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Mousavi cảnh báo Iran có thể sẽ khởi kiện Hàn Quốc lên Tòa án công lý quốc tế (ICJ).
Tổng thống Iran Hassan Rouhani gần đây đã chỉ thị thực hiện các thủ tục tố tụng để thu hồi số tiền xuất khẩu dầu thô đang bị đóng băng trong các tài khoản ngân hàng của Hàn Quốc.
Người phát ngôn Mousavi cho biết trong thời gian tới sẽ triệu mời Đại sứ Hàn Quốc tại Iran để trao đổi, nếu hai bên vẫn không thể giải quyết tranh chấp thì Iran sẽ khởi kiện Hàn Quốc lên tòa án quốc tế.
Số tiền Iran yêu cầu hoàn trả lên tới 8.000 tỷ won (7 tỷ USD), đang bị đóng băng trong các tài khoản của nước này tại Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc (IBK) và Ngân hàng Woori.
Hàn Quốc bắt đầu nhập khẩu dầu siêu nhẹ của Iran từ năm 2010, số tiền mua dầu được thanh toán vào tài khoản của nước này tại hai ngân hàng trên. Iran thường sử dụng tiền trong hai tài khoản này để thanh toán khi nhập khẩu các sản phẩm của Hàn Quốc. Hai bên lựa chọn phương thức thanh toán này do Mỹ cấm các nước giao dịch theo USD với Iran. Khi đó, Washington cũng đã phê duyệt, cho phép Seoul và Tehran sử dụng phương thức này.
Tuy nhiên tháng 9 năm ngoái, Mỹ siết chặt các biện pháp cấm vận Iran nên hai tài khoản ngân hàng trên đã bị đóng băng.
Theo đó, Tehran cáo buộc Seoul tuân thủ biện pháp trừng phạt bất hợp pháp, chỉ trích mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc là mối quan hệ chủ-nô.
Biện pháp đe dọa của Iran lần này được cho là bắt nguồn từ điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn do chịu tác động kép từ dịch COVID-19 và bị cấm xuất khẩu dầu thô.
Từ tháng 5 vừa qua, Hàn Quốc cũng đã thực hiện các hình thức giao dịch không vi phạm biện pháp cấm vận bằng số tiền trong tài khoản đóng băng để thanh toán khi gửi các vật phẩm y tế sang Iran, tuy nhiên quy mô thanh toán chỉ giới hạn trong khoảng vài chục nghìn USD.