Theo số liệu của cơ quan phòng dịch Hàn Quốc, tính đến 0 giờ ngày 18/8, số ca nhiễm COVID-19 liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil ở thủ đô Seoul là 383 người. Chính phủ cho biết 15% giáo dân nhà thờ này cho kết quả dương tính với virus COVID-19, nên cần tiến hành xét nghiệm và cách ly nhanh chóng.
Tới thời điểm hiện tại, trong danh sách hơn 4.000 giáo dân Chính phủ tiếp nhận từ phía nhà thờ, hơn 3.200 người đang được cách ly, hơn 2.500 người đã được xét nghiệm. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 800 người chưa liên lạc được, gây khó khăn cho công tác xét nghiệm và cách ly.
Đặc biệt, số ca nhiễm ở các địa phương khác liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil tại Seoul là 75 trường hợp. Chính phủ nhấn mạnh giáo dân nhà thờ Sarang Jeil đã tỏa ra cả nước, nên các địa phương khác ngoài Seoul cũng phải hết sức chú ý.
Bên cạnh đó, Chính phủ đang hết sức lo ngại về nguy cơ phát sinh thêm các ca lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 trong cuộc biểu tình tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul ngày 15/8 vừa qua, qua đó liên tục khuyến nghị những người đã tham gia biểu tình tới các địa điểm khám sàng lọc gần nhất để xét nghiệm, bất kể có triệu chứng hay không.
Số ca nhiễm tăng vọt khiến thủ đô Seoul và các địa phương lân cận rơi vào tình trạng báo động về giường bệnh.
Tính tới 8 giờ tối 17/8, trong số giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng ở Seoul và các địa phương lân cận, chỉ có 85 giường còn trống có thể tiếp nhận bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh là 58%.
Trong 1.479 giường bệnh tại các bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm ở Seoul và các địa phương lân cận, chỉ có 660 giường trống có thể sử dụng. Trong 440 giường bệnh tại trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ có 370 phòng trống tính tới ngày 17/8.
Chính phủ giải thích trong thời gian qua, các bệnh nhân nhẹ cũng được bố trí nhập viện. Tuy nhiên, do gần đây số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt trở lại, nên để đảm bảo ổn định giường bệnh cho các bệnh nhân nặng, Chính phủ sẽ nắm bắt mức độ nặng nhẹ của các bệnh nhân mới và bệnh nhân đã nhập viện để tiến hành phân bổ giường bệnh.