Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 4/11 cho biết, vào lúc 9 giờ 50 phút sáng cùng ngày, quân đội đã bắt được một người đàn ông Bắc Triều Tiên một cách an toàn, không xảy ra xung đột đặc biệt. Quân đội dự kiến sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan để tiến hành điều tra các hạng mục cụ thể, như quá trình chạy trốn xuống miền Nam, ý định quy hàng.
Hiện tại, vẫn chưa rõ người đàn ông miền Bắc là dân thường hay quân nhân. Quân đội cho biết quân đội miền Bắc vẫn chưa có động thái nào đặc biệt. Khu vực Đài quan sát thống nhất ở huyện Goseong (tỉnh Gangwon) đã tạm thời đóng cửa tham quan trong ngày 4/11.
Trước đó, trong khoảng từ 7 đến 8 giờ tối ngày 3/11, thiết bị giám sát của quân đội phát hiện được một người chưa xác định đã tiếp cận hàng rào thép gai ở biên giới liên Triều tại huyện Goseong. Sau đó, quân đội đã ban cảnh báo chống xâm nhập mức "chó Jindo 1" với đơn vị đóng tại hiện trường xảy ra vụ việc và mức "chó Jindo 2" với toàn bộ khu vực tiền phương mặt trận phía Đông, tích cực triển khai tìm kiếm, kết quả là bắt được người đàn ông miền Bắc sau 14 tiếng phát giác vụ việc.
Cảnh báo chống xâm nhập "chó Jindo" được ban ra khi xảy ra tình trạng uy hiếp cục bộ. Thông thường, quân đội duy trì cảnh báo ở mức "chó Jindo 3", nhưng khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy quân địch sắp sửa xâm nhập, quân đội sẽ nâng lên mức "chó Jindo 2", khi phát sinh vụ xâm nhập sẽ nâng lên mức "chó Jindo 1".
Quân đội Hàn Quốc từng ban cảnh báo chống xâm nhập ở mức "chó Jindo 1" khi xảy ra vụ quân đội miền Bắc nã pháo vào đảo Yeonpyeong trên biển Tây hồi năm 2010.