Trước những lo ngại liên quan đến việc nguồn cung vắc-xin ở các nước châu Âu gặp gián đoạn, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 24/1 khẳng định kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 xúc tiến trong quý I vẫn không thay đổi.
Các nước châu Âu đang liên tục phản đối việc hãng dược AstraZeneca và Pfizer không thể cung cấp đủ số lượng vắc-xin như đã ký kết. Về vấn đề này, AstraZeneca giải thích nguyên nhân gián đoạn nguồn cung là bởi vắc-xin cần được điều chỉnh do xuất hiện virus biến thể từ Anh, Nam Phi, Brazil và cơ sở sản xuất vắc-xin tại Ấn Độ xảy ra hỏa hoạn.
Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng mua vắc-xin của hãng dược AstraZeneca với số lượng cho 10 triệu người. Mặt khác, hãng Khoa học y sinh SK (SK Bio Science) của Hàn Quốc cũng đã ký hợp đồng ủy thác sản xuất vắc-xin AstraZeneca và có kế hoạch lần lượt cung cấp vắc-xin trong nước từ tháng 2 và tháng 3.
Hiện tại, Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng mua vắc-xin COVID-19 đảm bảo số lượng cho 56 triệu người dân. Theo kế hoạch, số lượng vắc-xin dùng cho 10 triệu người được mua thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), cơ chế hợp tác cung cấp vắc-xin COVID-19 trên thế giới, sẽ được nhập về trong quý I. Nhiều khả năng đơn hàng đầu được nhập về là vắc-xin của hãng dược Pfizer với số lượng cho 50.000 người. Vắc-xin của hãng dược AstraZeneca dự kiến cũng sẽ nhập trong quý I. Vắc-xin của các hãng dược khác như Moderna (Mỹ) và Janssen (Bỉ) dự kiến nhập về Hàn Quốc từ quý II, vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ) sẽ tuần tự được nhập về từ quý III.
Hàn Quốc cũng đang tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng nhập vắc-xin của hãng dược Novavax (Mỹ) với số lượng cho 20 triệu người, nếu thành công dự kiến sẽ áp dụng tiêm chủng từ quý II.
Trong một tin liên quan, Chính phủ yêu cầu xử lý nhanh chóng và nghiêm khắc những tin tức vô căn cứ như vắc-xin làm biến đổi gen hoặc là công cụ giám sát người dân, tránh để những thông tin giả làm cản trở công tác phòng dịch và đe dọa sức khỏe của người dân.