Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 7/2 cho biết sau khi cân nhắc đến các biện pháp phòng dịch và tình hình kinh doanh của giới tiểu thương, hộ kinh doanh, Chính phủ quyết định nới lỏng một phần các quy định phòng dịch ở địa phương nằm ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận.
Cụ thể, tại các địa phương nằm ngoài Seoul và khu vực lân cận thủ đô, các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng và quán cà phê có thể mở cửa hoạt động đến 10 giờ tối từ ngày 8/2. Thời gian hoạt động kinh doanh được kéo dài thêm một tiếng, áp dụng cho 580.000 cơ sở trên cả nước, trừ thủ đô Seoul và khu vực lân cận vẫn giữ nguyên lệnh hạn chế hoạt động kinh doanh sau 9 giờ tối. Những cơ sở vi phạm quy tắc phòng dịch sẽ ngay lập tức bị cấm hoạt động trong hai tuần.
Trong tuần vừa qua, số ca nhiễm trung bình ngày tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận là hơn 250 ca/ngày, ở khu vực còn lại là dưới 100 ca/ngày. Chính phủ nhận định Seoul và khu vực lân cận thủ đô vẫn có nguy cơ tái bùng phát dịch, quyết định vẫn duy trì lệnh giãn cách xã hội và lệnh cấm tụ tập trên 5 người đến ngày 14/2.
Ngoài ra, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, thời điểm người dân đổ xô đi mua sắm, Chính phủ cũng quyết định tiến hành quản lý phòng dịch đặc biệt đối với các cơ sở lưu thông hàng hóa như trung tâm thương mại và siêu thị lớn. Theo đó, Chính phủ cấm mở quầy ăn, uống thử, tiến hành kiểm tra thực tế cho đến ngày 14/2. Chuẩn bị cho việc đặt và giao hàng trực tuyến dự kiến sẽ tăng đột biến trong dịp lễ, Chính phủ cũng sẽ kiểm tra tình hình phòng dịch đối với trung tâm lưu thông hàng hóa và nhân lực làm trong lĩnh vực vận chuyển.
Buổi thảo luận công khai lần hai về việc cải tổ hệ thống giãn cách xã hội sẽ được tiến hành vào ngày 9/2. Chính phủ có kế hoạch thảo luận chính về phương án sửa đổi quy định phòng dịch của các cơ sở tập trung đông người cùng đại diện hộ kinh doanh tự do.