Tập đoàn viễn thông KT (Hàn Quốc) ngày 7/2 đã công bố kết quả phân tích lưu lượng di chuyển của người dân sau khi Chính phủ ban lệnh cấm tụ tập trên 5 người từ ngày 23/12/2020. Báo cáo được phân tích dựa trên dữ liệu lớn (big data) của công ty thông qua xu hướng di chuyển, tổng lượng bài viết và bình luận trên mạng xã hội (Social buzz volume) của người dân tại thủ đô Seoul.
Kết quả cho thấy sau khi lệnh cấm tụ tập trên 5 người được áp dụng, lưu lượng di chuyển của người dân đã giảm rõ rệt. Tuần cuối cùng của tháng 12 năm 2020, tại khu vực quận Gangnam, mật độ di chuyển của người dân trong khoảng từ 6 đến 9 giờ tối giảm một nửa, trong khi thời điểm chưa có lệnh cấm tụ tập cao điểm lưu lượng di chuyển lên tới 130.000 người tại mỗi phường.
Lưu lượng di chuyển tăng trở lại trước dịp lễ Giáng sinh bất chấp quy định hạn chế thời gian kinh doanh, sau đó lại giảm mạnh từ sau ngày 23/12, khi lệnh cấm tụ tập trên 5 người được thi hành.
Báo cáo cũng phân tích số liệu cho thấy quy định phòng dịch đạt hiệu quả nhất định. Số ca nhiễm trung bình ngày trong tháng 12 là 320 ca, giảm mạnh một nửa chỉ sau một tháng. Đặc biệt, mỗi khi số ca nhiễm tăng lên, lưu lượng di chuyển cũng giảm, cho thấy người dân đã tự nguyện tham gia thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, lưu lượng di chuyển trong thời điểm bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ ba thay đổi không mạnh mẽ như làn sóng lây nhiễm thứ nhất và thứ hai. Điều này được phân tích là do người dân trở nên mệt mỏi khi lệnh cấm tụ tập kéo dài gần hai tháng.