Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 15/2 cho biết sẽ nới lỏng lệnh giãn cách xã hội xuống mức 2 đối với Seoul và địa phương lân cận thủ đô, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại, áp dụng từ cùng ngày.
Theo đó, 430.000 cơ sở tập trung đông người bao gồm quán ăn và quán cà phê ở Seoul và địa phương lân cận thủ đô có thể mở cửa đón khách đến 10 giờ tối. Các địa phương còn lại không giới hạn thời gian hoạt động kinh doanh.
Chính phủ quy định phòng karaoke và các cơ sở thể dục trong nhà duy trì khoảng cách an toàn 4 m2/người thay vì 8 m2/người như trước và 1 người một phòng đối với phòng karaoke bằng tiền xu (coin karaoke), gỡ bỏ hạn chế thời gian hoạt động đối với rạp chiếu phim, trung tâm biểu diễn, trung tâm dạy thêm, salon làm đẹp, siêu thị lớn. Trường hợp rạp chiếu phim và trung tâm biểu diễn, duy trì cách một ghế ngồi đối với trường hợp có người đi cùng. Nhà tắm công cộng vẫn hoạt động như hiện nay, song không được phép dùng phòng xông hơi. Lệnh cấm ra ngoài vẫn giữ nguyên đối với các cơ sở giáo dục có cho học viên tá túc.
Tiệc cưới và lễ tang chỉ được phép tổ chức với quy mô dưới 100 người ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, dưới 500 người ở các địa phương còn lại.
Ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, trận đấu thể thao cho phép 10% khán giả vào cỗ vũ; cơ sở tôn giáo cho phép 20% số người đến làm lễ. Ở các địa phương còn lại cho phép 30% số người đến cổ vũ trận đấu thể thao và 30% số người được tham dự hoạt động tôn giáo.
Chính phủ quyết định duy trì lệnh cấm tụ tập trên 5 người, trừ trường hợp người thân trong một gia đình, không bao gồm trường hợp gặp gỡ họ hàng mà không có bố, mẹ; chỉ bán vé tàu gần cửa sổ, không bán vé đứng.