Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng song phương (Hội nghị 2+2) vào lúc 9 giờ sáng ngày 18/3 tại Seoul. Hội nghị đã kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút trưa, dài hơn 20 phút so với dự kiến ban đầu.
Sau hội nghị, hai nước đã ra tuyên bố chung Hàn-Mỹ đầu tiên dưới thời Chính phủ Tổng thống Joe Biden. Tuyên bố chung bao gồm nội dung về 4 lĩnh vực chính là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề bán đảo Hàn Quốc, hợp tác khu vực và hợp tác toàn cầu.
Bộ trưởng hai nước tái khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục quan trọng trong hòa bình và thịnh vượng bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Hai nước nhấn mạnh vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên là mối quan tâm chung hàng đầu của Seoul và Washington, tái khẳng định quyết tâm cùng đối phó và giải quyết vấn đề này. Đặc biệt, các Bộ trưởng nhất trí thảo luận, phối hợp chặt chẽ trong quá trình Mỹ xem xét, thực thi chính sách với Bắc Triều Tiên.
Về các vấn đề nổi cộm khu vực, Seoul và Washington tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật. Hai bên nhấn mạnh những giá trị mà đồng minh Hàn-Mỹ cùng chia sẻ sẽ bổ trợ cho cam kết của hai nước về việc phản đối mọi hành vi gây bất ổn, tổn hại trật tự quốc tế.
Bên cạnh đó, tuyên bố cũng chỉ ra rằng quân đội Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục thực thi vai trò duy trì hòa bình, ổn định bán đảo Hàn Quốc và khu vực.
Tuyên bố một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu liên quân thông qua các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, nhằm đối phó với mọi uy hiếp chung.
Mặt khác, trong cuộc họp báo chung sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một lần nữa nhắc tới vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, chỉ ra rằng người dân miền Bắc đang bị chính quyền xâm hại nhân quyền một cách có hệ thống.
Đây là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Mỹ đầu tiên kể từ sau tháng 10/2016. Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin diện kiến Tổng thống Moon Jae-in vào chiều cùng ngày, rồi lần lượt rời Hàn Quốc vào tối 18/3 và sáng ngày 19/3.