Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các doanh nghiệp phân phối Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt sau vụ Coupang niêm yết cổ phiếu tại Mỹ

Write: 2021-03-22 15:09:06

Thumbnail : YONHAP News

Kể từ sau khi được chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 11/3 (giờ địa phương), hãng thương mại điện tử Coupang của Hàn Quốc đã huy động được 5.000 tỷ won (4,42 tỷ USD).

Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhà sáng lập Coupang Kim Bom-suk, cho biết sẽ dùng số tiền này để đầu tư mạnh mẽ, đặt mục tiêu tiếp theo cho Coupang là xây dựng mạng lưới giao hàng hỏa tốc trên toàn Hàn Quốc, cả khách hàng ở các khu vực vùng núi, hải đảo cũng sẽ có thể nhận được hàng trong một ngày sau khi đặt mua.

Các doanh nghiệp cùng ngành khác cũng đang tất bật để cạnh tranh với Coupang. Naver và Shinsegae, hai doanh nghiệp đứng đầu về mua sắm trực tuyến và mua sắm bán lẻ truyền thống, đã bắt tay nhau để trao đổi cổ phần, kết hợp mạng lưới phân phối truyền thống của Shinsegae-Emart với nền tảng và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Naver.

Hai hãng khác là Market Kurly hay Tmon cũng đang có dấu hiệu xúc tiến niêm yết tại thị trường chứng khoán trong và ngoài nước để thu hút vốn. Dư luận đang hết sức quan tâm là liệu doanh nghiệp nào sẽ mua lại eBay Korea, công ty đứng thứ ba về thị phần, hiện đang điều hành trang thương mại điện tử Gmarket và Auction. Các doanh nghiệp phân phối truyền thống như chuỗi siêu thị Lotte, Emart, và cả các doanh nghiệp khác như nhà mạng SK Telecom đều đã tham gia đấu thầu sơ bộ.

Trong bối cảnh thị trường phân phối Hàn Quốc có sự thay đổi nhanh chóng kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, thêm vào đó là việc Coupang niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ một cách thành công, cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp phân phối trong nước được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn nữa.

Lựa chọn của ban biên tập