Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Liên hợp quốc 19 năm liên tiếp thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

Write: 2021-03-24 11:26:54

Thumbnail : Getty Images Bank

Liên hợp quốc ngày 23/3 (giờ địa phương) đã thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.

Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc gồm 47 nước thành viên cùng ngày đã thông qua dự thảo với sự nhất trí toàn diện không cần biểu quyết, tại khóa họp thường kỳ thứ 46 ở Geneva (Thụy Sĩ).

Dự thảo nhân quyền Bắc Triều Tiên được thông qua lần đầu vào năm 2003 tại Ủy ban nhân quyền, tiền thân của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Sau đó, dự thảo được thông qua hàng năm kể từ năm 2008, tới năm nay đã là 19 năm liên tiếp. Từ khóa họp thứ 31 vào năm 2016, dự thảo được nhất trí thông qua mà không cần biểu quyết.

Dự thảo lần này do Liên minh châu Âu (EU) đệ trình, Hàn Quốc tiếp tục không có tên trong danh sách các nước đồng đề xuất, lần thứ ba liên tiếp kể từ năm 2019.

Trước đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định Chính phủ vẫn giữ nguyên lập trường, quyết định không tham gia đồng đề xuất dự thảo sau khi cân nhắc tổng hợp tình hình.

Lần này, Mỹ có tên trong danh sách đồng đề xuất sau ba năm. Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump không mấy quan tâm tới vấn đề nhân quyền, nên đã rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc vào tháng 6/2018, và không tham gia dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên vào năm 2019 và 2020.

Ngược lại, Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã quay lại Hội đồng nhân quyền vào tháng trước, kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế với nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên.

Dự thảo nghị quyết năm nay lên án Bắc Triều Tiên đã và vẫn đang tiếp tục có hành vi xâm hại nhân quyền một cách hệ thống, trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng. Ngoài ra, dự thảo cũng hối thúc Bình Nhưỡng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong đối phó với dịch COVID-19. Đặc biệt, dự thảo lần đầu bày tỏ lo ngại về tình hình xâm phạm nhân quyền đối với các binh lính Hàn Quốc bị miền Bắc bắt làm tù binh trong chiến tranh Triều Tiên và con cháu họ.

Đại sứ miền Bắc tại Geneva Han Tae-song tuyên bố Bắc Triều Tiên không chấp nhận dự thảo nghị quyết trên.

Lựa chọn của ban biên tập