Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in đề nghị chính giới hợp tác để cụ thể hóa thành quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Write: 2021-05-26 14:38:35

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/5 đã nhóm họp với Chủ tịch 5 đảng tại Phủ Tổng thống trong vòng hai tiếng, trình bày về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 22/5 vừa qua, đề nghị sự hợp tác của chính giới để cụ thể hóa những thành quả từ hội nghị.

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Song Young-gil, Quyền Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon, Chủ tịch đảng Công lý Yeo Young-guk , Chủ tịch Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo, Chủ tịch Đảng Dân chủ mở Choe Kang-wook.
   
Tổng thống cho biết chuyến thăm Mỹ vừa rồi là cơ hội để hai nước tái khẳng định về mối quan hệ đồng minh đang không ngừng phát triển. Sự đón tiếp của Washington khiến ông cảm nhận rõ về vị thế đã khác cũng như trách nhiệm và vai trò ngày càng cao của Hàn Quốc. 
   
Tổng thống đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ đã đạt được thành quả nhiều hơn mong đợi. Hai bên đã đẩy mạnh hợp tác an ninh, hòa bình, và mở rộng hợp tác ở tất cả các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, vắc-xin, biến đổi khí hậu. Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã phát triển thành quan hệ đồng minh toàn diện.

Tổng thống cho biết lần này, lãnh đạo hai nước đã có được sự đồng thuận vững chắc để có thể đạt được tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Trong Tuyên bố chung sau hội nghị, hai bên nêu rõ về mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Tuyên bố chung Mỹ-Triều tại Singapore và Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm là xuất phát điểm cho đối thoại, ngoại giao nhằm thực hiện mục tiêu này. Đây là một nội dung mang ý nghĩa rất lớn.

Việc Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm ông Sung Kim làm tân Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên mang tính chất đề nghị Bình Nhưỡng nối lại đối thoại. Tổng thống kỳ vọng về sự hưởng ứng từ miền Bắc.

Về việc hai bên tuyên bố chấm dứt Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ, Tổng thống đánh giá đây là một bước đi vừa mang tính biểu tượng, vừa thực chất, thể hiện quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. Quyết định này đã mở ra con đường phát triển công nghiệp vũ trụ cho Hàn Quốc.

Về vấn đề hợp tác vắc-xin, Tổng thống cho biết đây là một thành quả mà ông rất hài lòng, thể hiện sự quyết tâm của hai nước trong việc kết hợp trình độ công nghệ của Mỹ với năng lực sản xuất của Hàn Quốc, đóng góp vào quá trình hồi phục khỏi đại dịch COVID-19 của toàn thế giới. Ngoài ra, việc Mỹ cam kết cung cấp vắc-xin cho 550.000 binh lính Hàn Quốc cũng là một thành quả thể hiện sự coi trọng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Việc hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về chuỗi cung ứng với các ngành công nghiệp chủ chốt, như pin, chíp bán dẫn, là tiền đề để các doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến vào Mỹ, đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo ra các hiệu quả dây chuyền khác như xuất khẩu linh kiện, vật liệu, tạo thêm việc làm.

Tổng thống cho biết trong thời gian thăm Mỹ, ông đã có cuộc họp với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đề xuất hợp tác giữa hai Quốc hội. Chính phủ sẽ hỗ trợ cho những nỗ lực ngoại giao của Quốc hội để tiếp nối những thành tựu này.

Ông Moon cũng đề cập tới tầm quan trọng của hai sự kiện sắp diễn ra, đó là Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) tại Seoul từ 30-31/5, và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Anh vào tháng sau, đề nghị sự quan tâm của Quốc hội.

Mặt khác, Tổng thống cho biết đang trao đổi với Trung Quốc về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, xúc tiến chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình khi dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định. 

Tuy nhiên, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân bày tỏ lấy làm tiếc rằng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa rồi chưa đạt được thành quả cụ thể về vắc-xin COVID-19. Đảng này chỉ ra rằng doanh nghiệp hai nước mới chỉ ký kết ủy thác sản xuất ở khâu "đóng chai vắc-xin", chưa phải là "chuyển giao công nghệ". 

Đảng Công lý đề xuất hủy cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ vào tháng 8 tới. Đảng Dân chủ mở đề nghị Chính phủ giải quyết vấn đề chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. 

Về các nội dung này, Tổng thống trả lời rằng do dịch COVID-19 nên sẽ khó tập trận liên quân quy mô lớn như trước. Cùng với đó, trong Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh, hai bên cũng đã nhất trí nỗ lực thỏa mãn các điều kiện để chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.

Lựa chọn của ban biên tập