Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol trong buổi họp báo ngày 27/5 đưa ra dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay là 4%, tăng 1% so với mức dự báo 3% của hồi tháng 2.
Giải thích về điều chỉnh này, ông Lee cho biết tốc độ hồi phục của nền kinh tế Hàn Quốc đang nhanh hơn so với dự đoán, tâm lý tiêu dùng cũng đang hồi phục nhanh chóng, các điều kiện trong và ngoài nước đều được cải thiện.
Cùng ngày, BOK đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, quyết định về phương hướng chính sách tiền tệ. Ủy ban đánh giá tiêu dùng tư nhân đang dần thoát khỏi đình trệ, tình hình tuyển dụng cũng có dấu hiệu cải thiện. Xuất khẩu và đầu tư đều duy trì chiều hướng khả quan, giúp tăng cường xu hướng hồi phục.
Lần cuối kinh tế Hàn Quốc đạt tăng trưởng trên 3% là vào năm 2017. Nếu đúng như dự báo lần này của BOK, thì đây sẽ là lần đầu tiên kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng trên 4% kể từ sau năm 2010, thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Mặt khác, cùng ngày BOK đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở ngưỡng 0,5%/năm. Mức lãi suất này được duy trì từ tháng 5 năm ngoái. Điều này cho thấy BOK nhận định nền kinh tế vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chưa thể nâng lãi suất một cách nóng vội.
Đặc biệt, BOK nâng 0,5% dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, lên 1,8%. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương dự báo áp lực tăng vật giá là không lớn xét trên khía cạnh nhu cầu. Trong thời gian tới, BOK sẽ tiếp tục duy trì đường lối chính sách tiền tệ nới lỏng, và sẽ chú ý tới "tính bất cân bằng tài chính" bị chỉ ra gần đây, như tình trạng dòng vốn đổ dồn vào thị trường tài sản, hay nợ hộ gia đình gia tăng.