Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc phản đối phương án cải tổ của Bộ Tư pháp

Write: 2021-06-08 14:04:55

Thumbnail : YONHAP News

Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc ngày 7/6 đã mở cuộc họp cán bộ dưới sự chủ trì của Viện trưởng Kim Oh-soo, nêu ý kiến phản đối chính thức về phương án cải tổ bộ máy Viện Kiểm sát mà Bộ Tư pháp đang xúc tiến. Đặc biệt, Viện Kiểm sát chỉ ra rằng việc Bộ Tư pháp hạn chế quyền điều tra trực tiếp của Bộ phận Hình sự thuộc Viện Kiểm sát là có yếu tố vi phạm pháp luật, có thể làm tổn hại tới tính trung lập chính trị của cơ quan công tố.

Phương án cải tổ bộ máy Viện Kiểm sát của Bộ Tư pháp có các nội dung chính là Bộ phận Hình sự thuộc các Viện Kiểm sát tuyến trên, ngoại trừ Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, không được phép mở cuộc điều tra với 6 loại hình phạm tội; các Viện Kiểm sát tuyến dưới quy mô nhỏ nếu muốn mở cuộc điều tra trực tiếp thì phải được Bộ trưởng Tư pháp phê duyệt.

Tại cuộc họp trên, Viện Kiểm sát tối cao chỉ ra rằng việc Bộ Tư pháp hạn chế quyền điều tra trực tiếp của Bộ phận Hình sự thuộc các Viện Kiểm sát tuyến trên là có yếu tố vi phạm pháp luật, do hạn chế chức vụ và quyền hạn của công tố viên được quy định trong pháp luật. Điều này sẽ có thể dẫn tới lỗ hổng, khiến các công tố viên không thể điều tra vụ án một cách nhanh chóng. Nội dung này cũng đối lập với phương hướng chuyên môn hóa Bộ phận Hình sự được xúc tiến trong thời gian qua.

Đặc biệt, nội dung bắt buộc xin phê chuẩn của Bộ trưởng Tư pháp là rất khó chấp nhận, do có thể làm tổn hại nghiêm trọng tới tính trung lập và độc lập về chính trị của Viện Kiểm sát. Các công tố viên ở các Viện Kiểm sát tuyến trên đang hết sức lo ngại về nội dung này.

Theo Viện Kiểm sát tối cao, phương án kiểm soát quyền điều tra trực tiếp của Bộ phận Hình sự có liên quan tới quy trình điều tra, nên được quy định bằng quy tắc hoặc hướng dẫn riêng của Viện Kiểm sát tối cao. Cơ quan này cũng đang chuẩn bị lập quy tắc liên quan.
 
Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát tối cao nêu ý kiến rằng nhất định phải lập ra Bộ phận điều tra chống tham nhũng trực thuộc Viện Kiểm sát thành phố Busan, để duy trì năng lực đối phó với tham nhũng.

Nhiếu ý kiến lo ngại mâu thuẫn giữa Viện Kiểm sát và Bộ Tư pháp sẽ lại dấy lên, sau đợt căng thẳng tột độ thời cựu Viện trưởng Yoon Seok-yeol và cựu Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae. 

Lựa chọn của ban biên tập