Ba năm sau khi thương vụ bán công ty xây dựng Daewoo bị đổ bể, liên danh nhà thầu do công ty xây dựng Jungheung đứng đầu đã được chọn là đơn vị ưu tiên đàm phán mua lại. Được biết, liên danh nhà thầu này đã đưa ra mức giá mua lại cuối cùng vào khoảng đầu ngưỡng 2.000 tỷ won (1,7 tỷ USD).
Công ty KDB Investment, cổ đông lớn nhất của công ty xây dựng Daewoo, cho biết đã chấp nhận đề nghị sửa đổi mức giá đề xuất từ công ty xây dựng Jungheung. Trong đề xuất này bao gồm nội dung về điều kiện sửa đổi giá và các yếu tố phi giá cả.
Tổng giám đốc KDB Investment Lee Dae-hyun nhấn mạnh một giao dịch chỉ có ý nghĩa khi giá cả được đưa ra một cách nhất quán từ đầu tới cuối. Trong quá trình đàm phán hợp đồng, nếu liên danh nhà thầu viện cớ để liên tục thay đổi mức giá thì thương vụ không còn ý nghĩa.
Giới doanh nghiệp đánh giá KDB Investment đang tạo cơ hội để liên danh thầu xây dựng Jungheung có thể điều chỉnh mức giá mua lại nhằm đảm bảo rằng Jungheung sẽ không từ bỏ việc mua lại công ty xây dựng Daewoo, do trước đó Jungheung đã đưa ra mức giá cao hơn công ty cạnh tranh khác.
Cụ thể, trong đợt đấu thầu chính thức đã kết thúc vào ngày 25/6, liên danh nhà thầu xây dựng Jungheng đã đưa ra mức giá là 2.300 tỷ won (2,03 tỷ USD), trong khi liên danh nhà thầu SkyLake đề nghị mức giá là 1.800 tỷ won (1,59 tỷ USD).
Tuy nhiên, công đoàn công ty xây dựng Daewoo đang phản đối quyết liệt, cho rằng ban lãnh đạo công ty đã mở lại đấu thầu một cách quá nóng vội. Một quan chức công đoàn nói thứ mà công ty mong muốn không phải là tìm chủ nhân mới để đưa công việc kinh doanh tiến triển trở lại, mà chỉ muốn buông tay bán bỏ công ty, bất kể tương lai ra sao.
Công ty xây dựng Daewoo được đánh giá xếp thứ 6 về năng lực thi công. Trong khi hai công ty con của Jungheung là công ty xây dựng dân dụng Jungheung và công ty xây dựng Jungheung lần lượt đứng thứ 15 và 35.