Trả lời phỏng vấn của báo giới khi đang trong chuyến thăm Venice (Ý) dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào ngày 10/7 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ khó nâng mức hỗ trợ cho các tiểu thương trong dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2021.
Theo dự thảo ngân sách bổ sung lần hai mà Chính phủ đã trình lên Quốc hội, Nhà nước sẽ hỗ trợ từ 1 triệu won (872 USD) tới tối đa 9 triệu won (7.847 USD) cho những tiểu thương bị thiệt hại bởi các biện pháp hạn chế kinh doanh, cấm tụ tập.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng để ngỏ khả năng sẽ thảo luận với Quốc hội để điều chỉnh mức hỗ trợ nếu làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 4 tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến Chính phủ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội tăng cường.
Phó Thủ tướng giải thích trong dự thảo ngân sách bổ sung, Chính phủ đã phân bổ 600 tỷ won (532 triệu USD) để bồi thường thiệt hại cho các tiểu thương, nếu thiếu sẽ chi trả tiếp trong tháng 1 và tháng 2 năm sau. Khoản tiền chi trả thêm sẽ được đưa vào ngân sách năm sau.
Một số ý kiến cho rằng đối với gói hỗ trợ khẩn cấp cho 80% người dân có thu nhập thấp nhất, Chính phủ cần nới lỏng tiêu chuẩn hỗ trợ với hộ gia đình có cả vợ và chồng cùng đi làm. Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang xem xét ý kiến này.
Trước một số ý kiến trong chính giới đề nghị điều chỉnh dự thảo ngân sách bổ sung, ông Hong cho rằng vẫn còn sớm để đề cập rõ về vấn đề này, hơn nữa việc nâng quy mô ngân sách bổ sung là không mấy dễ dàng.