Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lao động có việc làm tháng 7 tăng 542.000 người

Write: 2021-08-11 11:07:31

Thumbnail : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 7" do Cục thống kế quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 11/8, số lao động có việc làm tháng trước đạt 27.648.000 người, tăng 542.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ tuyển dụng (trên 15 tuổi) đạt 61,3%, tăng 0,8%. 

Chính phủ cho biết số lao động có việc làm tháng 7 bằng 99,4% so với tháng 2 năm ngoái, thời điểm trước khi tình hình tuyển dụng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Lao động có việc làm đã tăng 5 tháng liên tiếp từ tháng 3. Tuy nhiên, mức tăng đang có chiều hướng thu hẹp dần sau mức 652.000 người của tháng 4 (mức cao kỷ lục trong vòng 6 năm 8 tháng), 619.000 người tháng 5 và 582.000 người tháng 6.

Lao động ngành y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 237.000 người, vận tải và kho bãi tăng 121.000 người, xây dựng tăng 92.000 người. Ngược lại, lao động ngành bán buôn bán lẻ giảm 186.000 người. Lao động ngành nhà hàng khách sạn giảm 12.000 người, quay lại xu hướng giảm sau 4 tháng, được phân tích là bởi Chính phủ siết chặt phòng dịch do làn sóng COVID-19 lần thứ 4. 

Đợt điều tra lần này được tiến hành từ ngày 11-17/7, thời điểm thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đang áp dụng giãn cách xã hội mức 4, mức cao nhất, các địa phương còn lại ở mức 2, nên tuyển dụng ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp chịu tác động lớn.

Trên trang Facebook cá nhân, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho rằng các biện pháp tăng cường phòng dịch gần đây sẽ gây ra cú sốc tuyển dụng từ tháng 8.

Trong tháng 7 có 920.000 người thất nghiệp, mức thấp nhất trong vòng 7 năm từ sau năm 2014 xét riêng trong các tháng 7, giảm 218.000 người so với cùng kỳ năm trước. Điều này được phân tích là bởi số người thất nghiệp đã tăng mạnh trong tháng 7 năm ngoái, thời điểm diễn ra kỳ thi công chức. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,2%, giảm 0,8%.

Dân số không tham gia hoạt động kinh tế giảm 30.000 người, còn 16.522.000 người, xu hướng giảm 5 tháng liên tiếp.

Cục thống kê quốc gia phân tích bất chấp nhiều yếu tố tiêu cực, như nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất, số lao động có việc làm vẫn tăng, số người thất nghiệp và dân số không tham gia hoạt động kinh tế vẫn giảm, tương tự tháng 6, nhờ tình hình xuất khẩu khả quan và hiệu ứng cơ sở khi so sánh với năm ngoái. Tuy nhiên, do số ca nhiễm COVID-19 gần đây đang có chiều hướng gia tăng, nên chưa thể dự báo trước về tình hình tuyển dụng thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập