Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sáng ngày 26/8 đã mở cuộc họp định kỳ, quyết định nâng lãi suất cơ bản từ 0,5% lên 0,75%/năm, tăng 0,25%. Đây là lần nâng đầu tiên sau 15 tháng kể từ tháng 5/2020.
Vào tháng 3 năm ngoái, BOK hạ lãi suất cơ bản từ mức 1,25% xuống 0,75%. Hai tháng sau, tức tháng 5 cùng năm, BOK hạ tiếp lãi suất cơ bản xuống 0,5%, mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Sau đó, cơ quan này đã tổng cộng 9 lần đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản.
Tuy nhiên, từ tháng 5 năm nay, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã ba lần bày tỏ quyết tâm nâng lãi suất cơ bản do tình hình mất cân bằng tài chính ngày càng nghiêm trọng, bong bóng giá trị tài sản và nợ hộ gia đình tăng khi nền kinh tế trong nước tăng trưởng nhanh chóng tập trung chủ yếu vào xuất khẩu và đầu tư.
Thống đốc BOK Lee Joo-yeol trong cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ diễn ra hồi tháng 7 từng phát biểu đã đến lúc Seoul cần xem xét điều chỉnh chính sách nới lỏng tiền tệ, để ngỏ khả năng nâng lãi suất cơ bản trong tháng 8.
Mặc dù tình hình bất ổn vẫn gia tăng trước làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần 4, song quyết định nâng lãi suất lần này có vẻ đã cân nhắc đến tốc độ tiêm chủng vắc-xin.
Trong một tin liên quan, BOK vẫn duy trì dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Hàn Quốc năm nay là 4% và năm sau ở mức 3%.
Nguyên nhân Ngân hàng trung ương Hàn Quốc duy trì mức dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế là do vẫn còn một số rủi ro như làn sóng lây nhiễm COVID-19 gần đây khiến tâm lý tiêu dùng thu hẹp bất chấp nền kinh tế trong nước đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ xuất khẩu và đầu tư.
Trong khi đó, BOK nâng dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm nay từ 1,8% lên 2,1% do giá dầu thô và nguyên liệu đầu vào gia tăng.