Đang trong chuyến công du châu Âu kéo dài 9 ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 2/11 (giờ địa phương) đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary trong ba ngày.
Lịch trình đầu tiên của Tổng thống tại Hungary là tới thăm khu tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Danube, đoạn chảy qua thủ đô Budapest, đã khiến hơn 20 khách du lịch Hàn Quốc thiệt mạng hồi tháng 5/2019.
Sau vụ tai nạn này, Chính phủ Hungary đã xây dựng một khu vực tưởng niệm các nạn nhân vào đầu năm nay. Trên bia tưởng niệm có khắc tên của 28 người mất tích hoặc thiệt mạng, và quá trình xảy ra vụ chìm tàu tang thương.
Cũng có mặt tại nơi tưởng niệm, Phó Thủ tướng Hungary Mihaly Varga phát biểu sẽ không bao giờ quên những công dân Hàn Quốc và Hungary đã thiệt hại trong vụ chìm tàu này.
Tổng thống Moon Jae-in đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân xấu số, đồng thời bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hungary đã hỗ trợ trong quá trình xảy ra tai nạn, bố trí không gian tưởng niệm riêng các nạn nhân. Tổng thống khẳng định người dân hai nước sẽ duy trì được tình bạn bền vững trong thời gian tới.
Đây là chuyến thăm Hungary đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc trong vòng 20 năm qua, kể từ sau chuyến thăm của cố Tổng thống Kim Dae-jung vào năm 2001.
Hungary là nước đầu tiên trong số các nước thuộc Khối phía Đông cũ thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc vào năm 1989, cũng chính là nước khởi đầu cho chính sách ngoại giao với các nước theo đuổi chủ nghĩa xã hội của Chính phủ Seoul.
Ngoài ra, Hungary là một thành viên trong Nhóm Visegrad, cơ chế thảo luận khu vực gồm 4 nước Hungary, Slovakia, Séc và Ba Lan. Trong thời gian thăm Hungary, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo cả 4 nước Nhóm Visegrad.
Hiện có hơn 20 doanh nghiệp Hàn Quốc ở các lĩnh vực tiềm năng như pin ô tô điện, đang đầu tư tại các quốc gia này. Do đó, chuyến thăm Hungary lần này của Tổng thống được cho là sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế với 4 nước.