Chỉ còn hai tháng nữa là Hàn Quốc áp dụng đánh thuế với giao dịch tiền điện tử, nhưng một số ý kiến trong chính giới lại cho rằng nên hoãn thời hạn thực thi.
Từ tháng 1 năm sau, các nhà đầu tư có lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử trên 2,5 triệu won (2.120 USD)/năm sẽ bị đánh thuế trên 20%. Ví dụ, nếu một người đầu tư 20 triệu won (16.950 USD) và bán tiền điện tử được 30 triệu won (25.430 USD), thu về lợi nhuận chênh lệch là 10 triệu won thì sẽ bị thu thuế 22% của 7,5 triệu won, tức 1,65 triệu won (1.400 USD).
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cách tính toán lợi nhuận chuyển nhượng tiền điện tử. Tiền điện tử thường xuyên được dịch chuyển giữa các sàn giao dịch, và còn có trường hợp nhà đầu tư mua tiền điện tử qua sàn giao dịch tại nước ngoài, nên khó xác định nhà đầu tư đã mua vào với giá ban đầu là bao nhiêu.
Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc đã xây dựng bản hướng dẫn, với trường hợp không xác định được mức giá mua vào tiền điện tử ban đầu thì sẽ tính là 0 won. Điều này có nghĩa là nếu nhà đầu tư không chứng minh được mức giá mua vào ban đầu thì toàn bộ số tiền bán ra sẽ bị tính là lợi nhuận chuyển nhượng, và bị đánh thuế.
Nội dung này đang khiến các nhà đầu tư rất bất bình. Các nhà đầu tư cho rằng tốt nhất cơ quan hữu quan nên hoãn thời điểm áp dụng cho tới khi nào có tiêu chuẩn rõ ràng, chính xác và dễ hiểu.
Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng liên tiếp có ý kiến cho rằng nên hoãn một năm thời điểm đánh thuế, bởi vẫn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về việc đánh thuế như phân loại thu nhập, đồng thời việc đánh thuế với tiền điện tử chưa đảm bảo được tính công bằng so với các tài sản đầu tư khác.
Nghị sĩ Kim Byung-wook thuộc đảng cầm quyền, một thành viên cấp cao trong Ủy ban Các vấn đề nhà nước và chính trị thuộc Quốc hội, nhấn mạnh điều quan trọng khi đánh thuế là phải thuyết phục được người nộp thuế chấp nhận đóng thuế, trong khi quy định đánh thuế tiền điện tử lại đang làm dấy lên phản đối mạnh mẽ.
Cơ quan Thuế quốc gia ngày 3/11 đã mời đại diện các sàn giao dịch để giải thích về quy tắc đánh thuế, tuyên bố vẫn triển khai đánh thuế theo đúng kế hoạch.
Đảng cầm quyền và Chính phủ có kế hoạch sẽ thảo luận về vấn đề hoãn đánh thuế tiền điện tử, nhưng dự kiến sẽ có thể rơi vào tranh cãi tương tự vấn đề chi trả thêm tiền hỗ trợ khẩn cấp.