Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 8/11, Hàn Quốc ghi nhận 1.760 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca nhiễm mới giảm do số mẫu xét nghiệm trong ngày cuối tuần giảm.
Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, trong tuần trước là 1,2, mức cao nhất kể từ giữa tháng 7 vừa qua, xu hướng tăng ba tuần liên tiếp.
Số ca nhiễm bình quân ngày trong một tuần trước là 2.133 ca, quay trở lại ngưỡng 2.000 ca sau 5 tuần. Xu hướng lây nhiễm tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi dưới 20 chưa được tiêm phòng hoặc người cao tuổi có hệ miễn dịch yếu.
Số ca nhiễm có tình trạng bệnh nặng bình quân của tuần trước là 364 ca, tăng gần 10% so với một tuần trước đó. Tính đến 0 giờ ngày 8/11, tỷ lệ đã hoàn tất tiêm chủng COVID-19 đạt 76,6%, tỷ lệ tiêm mũi một vắc-xin đạt 80,9%.
Cơ quan phòng dịch dự báo số ca nhiễm sẽ vẫn tiếp tục ở ngưỡng 2.500 ca/ngày cho đến giữa tuần này. Nhằm ứng phó trước tình hình gia tăng số ca nhiễm mới, Chính phủ đã ban sắc lệnh hành chính về bổ sung giường bệnh cho các cơ sở y tế ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận.
Trong khi đó, 1,4 triệu người đã tiêm vắc-xin của hãng dược Janssen sẽ bắt đầu tiêm mũi bổ sung từ ngày 8/11 bằng vắc-xin của hãng dược Moderna, Pfizer hay Janssen, tùy theo nguyện vọng của bản thân.
Mặt khác, Chính phủ có kế hoạch hoàn tất hợp đồng mua trước thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đủ dùng cho 404.000 bệnh nhân trong tháng này. Hợp đồng mua thuốc điều trị COVID-19 dùng cho 134.000 bệnh nhân của hãng dược MSD và Pfizer (Mỹ), Roche (Thụy Sĩ) hiện đang trong quá trình thảo luận.
Trước đó, Chính phủ đã ký hợp đồng mua trước thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đủ dùng cho 200.000 bệnh nhân với hãng dược MSD và số liều đủ dùng cho 70.000 bệnh nhân với hãng dược Pfizer lần lượt vào tháng 9 và tháng 10 vừa qua.