Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/2 đã trả lời phỏng vấn qua văn bản với 7 hãng thông tấn lớn thế giới, ba tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ cầm quyền.
Ông Moon chia sẻ gánh nặng lớn nhất trong suốt nhiệm kỳ cầm quyền của mình chính là vấn đề bất động sản, lấy làm tiếc vì lẽ ra Chính phủ phải xúc tiến mở rộng nguồn cung nhà ở quy mô lớn sớm hơn nữa. Tuy nhiên, Tổng thống cũng đánh giá nguồn cung nhà ở gần đây đã có chiều hướng tăng, Chính phủ đương nhiệm sẽ nỗ lực để vấn đề bất động sản không trở thành gánh nặng cho Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Mặt khác, Tổng thống đánh giá rằng trong nhiệm kỳ của mình, tất cả thanh niên, cả nam lẫn nữ, đều cảm thấy mình là "nạn nhân" của mâu thuẫn giới tính, do bị hạn chế về cơ hội. Điều này không phải là trách nhiệm của riêng nam giới hay nữ giới, mà là trách nhiệm của thế hệ đi trước. Tuy nhiên, ông Moon cũng cho rằng giờ là lúc cần bình tĩnh xem xét lại có phải mâu thuẫn này đang bị đẩy lên cao hơn vì ý đồ chính trị hay không.
Về sáng kiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên mà Chính phủ đang xúc tiến, Tổng thống Moon cho biết Hàn Quốc và Mỹ đều đã đạt được nhất trí về vấn đề này. Tuy nhiên, việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong thời gian nhiệm kỳ còn lại có thể là quá tham vọng. Qua đó, ông nhấn mạnh về vai trò của Chính phủ nhiệm kỳ tới.
Tổng thống tự đánh giá trong nhiệm kỳ cầm quyền, ông đã nâng cao được sức mạnh và vị thế quốc gia, bất chấp khủng hoảng.
Ngoài ra, ông Moon nhấn mạnh bất cứ ai lên nắm quyền Tổng thống nhiệm kỳ tới cũng phải thực hiện tiếp "chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc", trung hòa carbon và chính sách hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống một lần nữa khẳng định sẽ không can dự vào chính trị sau khi hết nhiệm kỳ. Tới lúc đó, ông có thể sẽ cân nhắc vai trò Đặc phái viên về vấn đề Bắc Triều Tiên.