Mây đen từ căng thẳng Ukranie đang bao phủ đến cả kinh tế Hàn Quốc. Trước đó, Mỹ từng cảnh báo sẽ gạt Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế bằng đồng USD nếu nước này tấn công Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/1 vừa qua đã phát biểu rằng Matxcơva sẽ phải trả giá nếu tấn công Ukraine. Ngân hàng Nga sẽ không thể giao dịch bằng đồng USD.
Trong bối cảnh lo ngại gia tăng, 49% doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan tới Nga và Ukraine trả lời sẽ dừng hoặc tạm hoãn giao dịch cho tới khi tình hình ổn định trong trường hợp Nga tấn công Ukraine khiến Mỹ áp đặt cấm vận.
Trưởng phòng phân tích tình hình Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) Jang Sang-sik cho biết các doanh nghiệp đã từng phải chịu thiệt hại lớn khi Mỹ cấm vận Nga vào năm 2014, khiến các doanh nghiệp phải nhận thanh toán bằng đồng rup của Nga. Do vậy, các doanh nghiệp nhận định tốt hơn là dừng giao dịch hẳn để theo dõi tiếp tình hình.
Trường hợp Washington siết chặt quy chế xuất khẩu chíp bán dẫn với Matxcơva thì xuất khẩu smartphone và ô tô sử dụng chíp bán dẫn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Giá nguyên vật liệu tăng vọt cũng gây gánh nặng lớn tới toàn ngành công nghiệp. Giá quặng sắt, giá nhôm đã tăng 30% trong vòng hai tháng. Giá dầu thô cũng tăng 30%. Giá xăng tại Seoul đã tăng lên ngưỡng 1.800 won (1,5 USD)/lít. Các mặt hàng có tỷ trọng nhập khẩu lớn từ Nga như than đá, dầu mỏ dự kiến sẽ còn tăng vọt hơn nữa. Nếu Mỹ áp đặt cấm vận với Nga thì giá dầu mỏ sẽ có thể tăng từ 100 USD đến 125 USD/thùng. Nếu xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và khí đốt từ Nga thì giá dầu có thể tăng lên 150 USD/thùng.
Trong tháng trước, giá nguyên vật liệu leo thang đã khiến cán cân thương mại của Hàn Quốc thâm hụt quy mô cao kỷ lục. Các chuyên gia lo ngại đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Yeo Han-koo cho biết sẽ xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp đầu tư ở nước sở tại, như đảm bảo trao đổi hàng hóa, chuyển đổi kênh giao dịch, mở rộng bảo hiểm thương mại khi xảy ra tranh chấp.
Giữa mối lo ngại tình hình Ukraine, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) ngày 22/2 đã giảm 1,35%.