Cháy rừng quy mô lớn tại các địa phương vùng duyên hải phía Đông Hàn Quốc đã được dập tắt vào ngày 13/3, sau 9 ngày kể từ khi lửa bùng phát từ huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang) lan sang thành phố Samcheok (tỉnh Gangwon).
Tổng cục Lâm nghiệp tuyên bố vụ cháy rừng tại huyện Uljin đã được dập vào 9 giờ sáng ngày 13/3. Đám cháy tại núi Eungbong, nơi công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, cũng đã được dập hoàn toàn nhờ cơn mưa vào buổi sáng cùng ngày.
Các nhân viên phòng cháy chữa cháy đã nỗ lực kiểm soát cháy rừng ở khu vực gần nhà dân trước, sau đó dồn toàn lực để chữa cháy cho khu vực núi Eungbong và khu bảo tồn thông Geumgang.
Công tác dập lửa đã gặp rất nhiều khó khăn do hướng gió thay đổi liên tục và sương mù dày đặc khiến trực thăng khó tiếp cận để dập lửa. Đặc biệt, cơ quan lâm nghiệp đã huy động nhiều máy bay và nhân lực chữa cháy để tập trung dập lửa trên núi Eungbong cao 1.000m.
Sau khi đám cháy đã được kiểm soát hoàn toàn, Chính phủ có kế hoạch hỗ trợ điều tra thiệt hại để sớm giúp đỡ người dân tại các khu vực chịu thiệt hại lớn ổn định đời sống sinh hoạt. Chính phủ sẽ cho dựng 20 căn nhà tạm tại xã Sinhwa 2 (huyện Uljin), nơi chịu thiệt hại nặng nề do vụ cháy rừng, 50 ngôi nhà tạm tại bãi đất trống khu công nghiệp sinh học hải dương (huyện Jukbyeon, tỉnh Bắc Gyeongsang).
Chính phủ xác nhận vụ cháy rừng không gây thiệt hại về người nhưng là vụ cháy rừng kéo dài nhất và gây thiệt hại về rừng lớn nhất từ trước đến nay.
11 giờ 17 phút sáng ngày 4/3, vụ cháy rừng bắt đầu bùng phát từ huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang), sau đó lan sang các khu vực khác. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại ước tính đạt khoảng 24.900 hecta, bao gồm các vụ cháy rừng phát sinh trong cùng thời gian ở thành phố Gangneung và Donghae (tỉnh Gangwon). Phải mất hơn 200 giờ triển khai công tác chữa cháy mới dập tắt được hoàn toàn vụ cháy.