Ban các vấn đề chính trị, hành chính và tư pháp thuộc Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 11/4 đã mở cuộc họp báo, tuyên bố xúc tiến phương án thống nhất cách tính tuổi là theo tuổi quốc tế thay vì chia thành “tuổi Hàn Quốc” và “tuổi quốc tế” như hiện nay. Đây là một trong số những cam kết tranh cử của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.
Hiện nay, Hàn Quốc đang sử dụng các phương pháp tính tuổi là “tính tuổi mụ” (hay còn gọi là kiểu Hàn Quốc), tính theo cách quốc tế và tính theo năm (năm hiện tại trừ năm sinh).
Nếu một đứa trẻ sinh vào tháng 11 năm 2020, đến nay sẽ được 17 tháng tuổi theo tuổi quốc tế nhưng nếu theo cách tính tuổi của Hàn Quốc thì bé sẽ được ba tuổi và nếu tính theo năm thì là hai tuổi. Phụ huynh của em cũng sẽ bối rối khi mua vé máy bay cho con mình vì không biết có thuộc đối tượng vé cho trẻ từ 0-2 tuổi hay không.
Tương tự, nếu theo cách tính tuổi Hàn Quốc, trẻ sinh vào tháng 12 sẽ được hai tuổi khi bước sang năm mới, tức chỉ một tháng kể từ khi chào đời. Đây có thể là lý do các phụ huynh Hàn Quốc né tránh sinh con vào tháng 12. Theo thống kê trẻ em chào đời ba năm gần đây, số trẻ được sinh ra vào tháng 1 là nhiều nhất và ít nhất là tháng 12.
Ủy ban chuyển giao chính quyền chỉ ra rằng phương pháp tính tuổi theo pháp lý và trong đời sống đang chưa được thống nhất dẫn đến phát sinh nhầm lẫn và tranh chấp khi người dân làm dịch vụ hành chính, ký kết hay phân tích theo giấy tờ các loại. Việc thống nhất phương pháp tính tuổi theo cách tính tuổi quốc tế lần này là biện pháp giúp loại bỏ chi phí kinh tế và xã hội cũng như nhầm lẫn và bất tiện trong cuộc sống của người dân.
Theo đó, Ủy ban này trước tiên sẽ quy định về cách tính tuổi quốc tế trong Luật dân sự và Luật cơ bản về hành chính, đồng thời xúc tiến sửa đổi một số luật riêng lẻ đang áp dụng phương pháp tính tuổi theo năm như hiện nay. Mục tiêu là Cơ quan Pháp chế sẽ đưa ra dự thảo sửa đổi Luật cơ bản về hành chính để trình lên Quốc hội trong năm nay và tiến tới được thông qua vào năm sau.