Từ ngày 18/4, Chính phủ Hàn Quốc chính thức dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội. Theo đó, các hãng hàng không đang tích cực chuẩn bị để tăng số chuyến bay từ tháng sau, một trong số các công tác chuẩn bị đó là vệ sinh máy bay.
Để vệ sinh một chiếc máy bay cỡ lớn dài 76m cao 19m, tương đương một tòa nhà chung cư cao 6 tầng này, cần tới các thiết bị nâng hạ và 13 tấn nước. Các máy phun nước cao áp sẽ phun nước lên thân máy bay. Nhân viên kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng không để nước lọt vào bên trong. Bụi bẩn bám trong động cơ cũng được làm sạch một cách kỹ lưỡng. Việc vệ sinh động cơ sẽ có thể giảm được 190 tấn carbon dioxide phát thải mỗi năm.
Một cán bộ phụ trách bảo trì máy bay của hãng hàng không Korean Air cho biết việc vệ sinh máy bay vừa nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hành khách đang hào hứng chờ đợi chuyến du lịch nước ngoài sau một thời gian dài bị "bó chân" vì dịch COVID-19, vừa có tác dụng là giảm phát thải carbon.
Trong khi đó, tại sân bay quốc tế Incheon, hành khách xếp hàng dài tại khu vực xuất cảnh. Trong năm ngoái, lượng khách tới sân bay Incheon bình quân mỗi ngày chỉ đạt 8.000 người, nhưng gần đây đã đạt gần 24.000 người/ngày.
Do Chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, lượng hành khách hàng không dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Doanh thu của các nhà hàng tại sân bay cũng kỳ vọng tăng theo. Chủ một nhà hàng ở sân bay Incheon cho biết cho tới trước tháng 4, số lượng nhân viên trong nhà hàng có khi còn nhiều hơn thực khách. Vậy nhưng sau khi Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội, số lượng khách tới nhà hàng đã tăng lên rõ rệt.
Một hình ảnh tấp nập tương tự cũng xuất hiện tại các đơn vị phân phối như trung tâm thương mại. Khách hàng mua mỹ phẩm giờ đây đã có thể dùng thử sản phẩm tại cửa hàng để chọn loại sản phẩm phù hợp với bản thân.
Ngoài ra, từ thứ Hai tuần sau (25/4), tại một số siêu thị lớn, người dân sẽ có thể sẽ nếm thử thức ăn như trước. Khán giả tới rạp chiếu phim cũng có thể vừa xem phim vừa thưởng thức bắp rang bơ.