Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 20/10 dự báo số hộ gia đình Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng đều đặn, đạt đỉnh điểm là 23,87 triệu hộ vào năm 2039, rồi sau đó sẽ chuyển sang xu hướng giảm. Số hộ gia đình vào năm 2050 sẽ giảm xuống 22,85 triệu hộ, trong đó số gia đình có chủ hộ trên 65 tuổi chiếm tới 49,8%.
Riêng tại tỉnh Nam Jeolla, số hộ cao tuổi được dự báo đạt trên 60%. Dự kiến hộ cao tuổi tại tỉnh Bắc Gyeongsang và tỉnh Gangwon cũng ở mức tương tự. Thành phố Sejong được dự báo có tỷ lệ hộ cao tuổi thấp nhất, đạt 35%.
Độ tuổi trung vị của chủ hộ sẽ tăng từ 52,6 tuổi trong năm 2020 lên 64,9 tuổi vào năm 2050, nhiều hơn 12 tuổi. Khi đó, độ tuổi trung vị của chủ hộ gia đình ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, ngoại trừ thành phố Sejong, đều đạt trên 60 tuổi. Đặc biệt, Cục Thống kê dự báo độ tuổi trung vị của chủ hộ gia đình ở tỉnh Nam Jeolla sẽ đạt 70 tuổi, 10 tỉnh thành khác đạt trên 65 tuổi.
Tỷ trọng hộ gia đình một thành viên sẽ tăng từ 31% năm 2020 lên 40% năm 2050. Hộ có hai vợ chồng tăng từ 16,8% lên 23,3%. Ngược lại, hộ có hai vợ chồng và con cái giảm từ 29,3% xuống 17,1%.
Sau 30 năm tới, tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước được dự báo tỷ trọng hộ gia đình có hai vợ chồng sẽ đạt trên 20%, tỷ trọng hộ có hai vợ chồng và con cái sẽ giảm. Đặc biệt, vào năm 2050, tỷ trọng hộ gia đình có hai vợ chồng và con cái tại 15 tỉnh thành, ngoại trừ thành phố Sejong và tỉnh Gyeonggi, sẽ xuống dưới mức 20%.
Theo đó, số thành viên bình quân trong hộ gia đình giảm từ 2,37 người năm 2020 xuống 1,91 người vào năm 2050.
Cục Thống kê dự báo tỷ lệ hộ gia đình có chủ hộ chưa kết hôn sẽ tăng từ 19,6% năm 2020 lên 29,6% năm 2050.