Người đứng đầu các cơ quan kinh tế, tài chính Hàn Quốc ngày 23/10 đã nhóm họp khẩn để thảo luận đối sách bình ổn thị trường sau vụ vỡ nợ khoản vay liên quan tới quá trình xây dựng công viên giải trí Legoland Korea tại tỉnh Gangwon.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho nhấn mạnh tình hình thị trường hiện nay đang hết sức nghiêm trọng, Chính phủ sẽ huy động mọi phương tiện chính sách có thể trong trường hợp cần thiết.
Vụ việc lần này được bắt nguồn từ cú sốc khi chính quyền tỉnh Gangwon công bố sẽ đề nghị Tòa án quản lý tài sản đối với doanh nghiệp Nhà nước tham gia vào dự án xây dựng công viên giải trí Legoland Korea trên địa bàn tỉnh này.
Trước tâm lý bất an rằng trái phiếu do chính quyền địa phương bảo lãnh cũng có thể bị vỡ nợ, các nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp thông thường cũng tháo chạy gần hết. Thị trường còn lan truyền tin đồn rằng một số công ty chứng khoán mở rộng cho vay ở lĩnh vực bất động sản thời gian qua cũng có nguy cơ vỡ nợ.
Tại cuộc họp trên, Chính phủ đã quyết định bơm hơn 50.000 tỷ won (34,89 tỷ USD) ra thị trường, trong đó có 20.000 tỷ won (13,95 tỷ USD) quỹ bình ổn thị trường trái phiếu; 16.000 tỷ won (11,16 tỷ USD) để mua lại trái phiếu, thương phiếu doanh nghiệp của các cơ quan chính sách tài chính và 3.000 tỷ won (2,09 tỷ USD) để hỗ trợ công ty chứng khoán.
Ngay từ ngày 24/10, Chính phủ sẽ bắt đầu mua vào 1.600 tỷ won (1,12 tỷ USD) trái phiếu doanh nghiệp.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự kiến sẽ quyết định biện pháp hỗ trợ tiếp theo tại cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ trong tuần này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại khủng hoảng thị trường vốn vẫn chưa kết thúc, nhiều khả năng lãi suất cơ bản sẽ còn tiếp tục tăng tới quý I năm sau.
Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng tất cả chính quyền các địa phương phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán để tránh tái diễn tình trạng tương tự như tỉnh Gangwon. Ngoài ra, Chính phủ quyết định sẽ đối phó tích cực với các hành vi phát tán tin đồn sai sự thật.