Nhật Bản giáo dục lịch sử bị bóp méo

“Sau chiến tranh, Nhật Bản đã có sự nhận thức, kiểm điểm mạnh mẽ về cuộc thế chiến trong quá khứ. Chúng ta không thể làm ngơ trước sự thật rằng hành vi của Nhật Bản đã gây ra nỗi thống khổ cho người dân nhiều nước châu Á. Những suy nghĩ về vấn này của tôi cũng giống với quan điểm của các thủ tướng Nhật Bản tiền nhiệm.”

Đây là phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong bài diễn thuyết trước Thượng-Hạ viện Mỹ vào ngày 30 tháng 4 năm 2015. Nhưng trái với phát ngôn nói trên, Chính phủ Nhật Bản rốt cuộc lại lựa chọn nội dung giảng dạy trong sách giáo khoa lịch sử nhằm tô vẽ cho cuộc chiến tranh xâm lược và biện minh cho việc cai trị các thuộc địa.

Sách giáo khoa môn xã hội học sử dụng trong các trường trung học trên toàn Nhật Bản đã được thông qua kiểm định vào năm 2015

Nếu như toàn bộ sách giáo khoa năm 1997 đã đề cập đến chế độ phụ nữ mua vui, thì trong 18 đầu sách môn xã hội học chỉ có một quyển đề cập đến điều này. Và ngay ở cả quyển này thì những nội dung về lời làm chứng cũng như tranh ảnh của các nạn nhân đều bị xóa bỏ sau khâu kiểm định.

Thay vì đề cập cụ thể về số người bị giết hại trong vụ thảm sát Nam Kinh và số người Joseon bị sát hại trong thảm họa động đất Kanto, các sách giáo khoa chỉ ghi là “nhiều người”.

Giáo sư Herbert Ziegler, tác giả của cuốn sách giáo khoa lịch sử cấp III của Mỹ: “Truyền thống và giao thoa: quan điểm quốc tế về quá khứ”

“Các quan chức Chính phủ Nhật Bản đã tìm đến tận văn phòng của trường đại học ở Hawaii và yêu cầu sửa đổi nội dung trong sách giáo khoa có liên quan đến những phụ nữ mua vui. Tuy nhiên, việc thay đổi ấy là bất khả thi vì dù có giảm bớt số liệu về những phụ nữ bị cưỡng ép mua vui đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ thay đổi được sự thật lịch sử… Không có chính phủ nào có quyền kiểm duyệt lại lịch sử cả.”

Nguồn : KBS NEWS