Mưu đồ kích động về đảo Dokdo ngày càng tăng

Đảo Dokdo được xác định là một hòn đảo thuộc quần đảo Ulleung theo Sắc lệnh số 41 của Đại Hàn Đế Quốc (tên gọi triều đại Joseon mới) vào ngày 25 tháng 10 năm 1900. Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt chủ quyền ngoại giao của Đại Hàn Đế Quốc bằng “Hiệp ước Hàn-Nhật lần thứ nhất” (ngày 22/8/1904) và “Hiệp ước Hàn-Nhật lần thứ hai” (hay còn gọi là Điều ước Ất Tỵ ngày 17/11/1905), Nhật Bản đã sát nhập Dokdo vào đất của mình.

Đến tháng 12 năm 2012, khi trở lại nắm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại có chủ trương chiếm đoạt quyền sở hữu Dokdo một cách trắng trợn. Tháng 2 năm 2013, chính quyền của ông Abe lần đầu tiên cử quan Chức chính phủ đến tham dự “Ngày Takeshima” (tên gọi Dokdo của Nhật Bản) tại tỉnh Shimane. Tháng 1 năm 2014, Tokyo thậm chí mở trang web tuyên truyền khẳng định chủ quyền đảo Dokdo.

Tháng 2 năm 2015, Matsumoto Yohei, một quan chức phụ trách các vấn đề nhà nước và chính trị thuộc văn phòng nội các, đã tham dự “Ngày Takeshima” của tỉnh Shimane. Đây là năm thứ ba liên tiếp một quan chức của Chính phủ trung ương được cử đến đây. Đồng thời, Chính phủ Nhật cũng tuyên bố kết quả kiểm định sách giáo khoa trung học vào ngày 6 tháng 4. Theo đó, từ năm 2016, tất cả các sách giáo khoa của 18 môn xã hội sử dụng trong các trường trung học trên toàn quốc đều đưa quan điểm một chiều rằng “Hàn Quốc đang chiếm đoạt bất hợp pháp đảo Dokdo”, “Dokdo là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản”. Nội dung của bộ sách giáo khoa đã dẫn đến những khác biệt trong nhận thức về lịch sử, về đảo Dokdo của giới trẻ Hàn Quốc và Nhật Bản và từ đó trở thành yếu tố tiềm ẩn gây chia rẽ hai nước.

Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản năm 2015
Sách xanh ngoại giao của Nhật Bản năm 2015
Sách giáo khoa trung học, môn xã hội học của Nhật Bản được thông qua kiểm định vào năm 2015

Chính phủ Hàn Quốc đã và đang thể hiện rõ lập trường chống lại lập luận rằng Dokdo thuộc về Nhật Bản. Dựa trên những bằng chứng rõ ràng mang tính lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, đảo Dokdo thuộc chủ quyền lâu đời của Đại Hàn Dân Quốc và hoàn toàn không tồn tại việc tranh chấp về hòn đảo này. Vì thế, vấn đề này không thể trở thành đối tượng giải quyết mang tính tư pháp hoặc đàm phán ngoại giao.

Bản đồ Đế quốc Nhật (Bộ Nông nghiệp và công nghiệp Nhật Bản phát hành vào năm 1897)

Bản đồ chính thức của Chính phủ Nhật ghi rõ đảo Dokdo thuộc chủ quyền Joseon (vương triều trên bán đảo Hàn Quốc).

"Tam đảo tiếp nhưỡng tiểu đồ"

"Bản đồ của Nhật Bản vùng giáp ranh ba nước" do nhà bản đồ học hàng đầu của Nhật là ông Hayashi Shihei thực hiện vào năm 1785, ghi rằng đảo Trúc thuộc về Joseon.

Nguồn : KBS NEWS