Chương trình đặc biệt

Cuộc thi nói tiếng Hàn qua video clip
“Tiếng Hàn,
gặp gỡ thế giới”

Listen Audio
NGƯỜI TRÚNG GIẢI ĐẾN HÀN QUỐC
Synopsis

Chuyên mục đặc biệt nhân ngày chữ Hàn Hangeul của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio, cuộc thi nói tiếng Hàn qua videoclip với chủ đề “Tiếng Hàn, gặp gỡ thế giới”.

 

Cuộc thi nói tiếng Hàn qua video clip -“Tiếng Hàn, gặp gỡ thế giới” là sân chơi lớn nhất trong năm của đài KBS WORLD Radio. Cuộc thi hướng đến đối tượng là người nước ngoài trên khắp thế giới thể hiện khả năng tiếng Hàn của mình qua các vòng dự thi. Bắt đầu từ tháng 6/2014, qua các hoạt động quảng bá như dán poster về cuộc thi tại các Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, các trường đại học có khoa tiếng Hàn, các cơ quan ngoại giao và Trung tâm tiếng Hàn Sejong tại nhiều nước, cuộc thi đã được đông đảo người nước ngoài biết đến. Với phần thưởng hấp dẫn là chuyến thăm miễn phí đất nước Hàn Quốc xinh đẹp trong 6 ngày 5 đêm, rất nhiều thí sinh tham gia từ 44 quốc gia khác nhau. Trong đó, nhiều nhất là các thí sinh đến từ Indonesia với 54 bài dự thi được gửi về. Tiếp đó là Trung Quốc, Phillipines và I-ran. Có cả bài dự thi của những thính giả Etiopia, Cuba, Ma-rốc và Việt Nam cũng có 10 bài dự thi gửi về.

 

Ở vòng một của cuộc thi, các thí sinh sẽ phải chọn một trong hai chủ đề là “Từ tiếng Hàn tôi yêu thích” và “Bí quyết học tiếng Hàn của tôi” để viết một bài luận bằng tiếng Hàn, sau đó làm video clip trình bày bài luận đó, rồi đăng tải lên trang chủ của cuộc thi. Các thí sinh đã trình bày nhiều phương pháp học tiếng Hàn rất đa dạng như đọc sách, báo chí tiếng Hàn, nghe nhạc Hàn. Có người học bằng cách mỗi ngày viết một câu bằng tiếng Hàn. Có bạn thì rất thích chơi game, vì thức đêm xem chương trình game của Hàn Quốc rồi dần dần làm quen với ngôn ngữ Hàn. Có bạn lại học tiếng Hàn thông qua xem các chương trình truyền hình thực tế.

 

Đối với chủ đề “Từ tiếng Hàn tôi yêu thích”, các thí sinh chủ yếu chọn những câu ngắn gọn, đơn giản nhưng súc tích và được người Hàn sử dụng rất nhiều như 대~박 –câu nói cửa miệng của người Hàn khi bày tỏ rất đỗi ngạc nhiên về một điều gì đó, 사랑해요 – Anh yêu em, 힘내세요 – Hãy cố lên, 어머 – Ôi trời ơi, 최고 – nhất, hay 안녕 – xin chào.

 

Khả năng tiếng Hàn của các thí sinh đã khiến ban giám khảo phải hết sức khó khăn mới lựa chọn được Top 10 lọt vào vòng hai của cuộc thi. Dựa trên những gì mà các thí sinh thể hiện và trên tiêu chí của cuộc thi như phát âm, biểu hiện, cách dùng từ, nội dung, cuối cùng ban giám khảo cũng đã tìm được 10 thí sinh xứng đáng nhất gồm các thí sinh đến từ Indonesia, Mỹ, I-ran, Canada, Đức, Singapore, Ba Lan, Mê-hi-cô, Việt Nam và Ba-ranh.

 

Sau phần phỏng vấn trực tiếp với phát thanh viên Yoo Ji-cheol của Đài phát thanh truyền hình Hàn Quốc KBS, ba người nổi trội trong số đó đã được xác định là các bạn Claudia đến từ Ba Lan, Samuel từ Canada và Ngọc Yến từ thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Vuợt lên hai đối tủ, thí sinh Samuel từ Canada đã là người chiến thắng khi thể hiện khả năng nói tiếng Hàn địa phương rất thuần thục, và anh đã có chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 9 vừa qua.

 

Về thí sinh này, ngay từ vòng đầu, anh đã gây được sự chú ý với ban giám khảo với bài viết tiêu đề “bí mật chiếc chum đỏ”, đó là chiếc chum đựng tương ớt truyền thống của Hàn Quốc. Ban đầu Samuel không thể ăn được loại gia vị này nhưng dần dần đã bị cuốn hút bởi hương vị cay nồng độc đáo và đã có thể thoải mái thưởng thức các món ăn với gia vị truyền thống này của Hàn Quốc, cũng như trở nên yêu thích tiếng Hàn.

 

Chuyến đi 6 ngày 5 đêm dù không dài nhưng cũng đủ để Samuel có thêm nhiều trải nghiệm thú vị như đến thăm Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS, học tiếng Hàn với các phát thanh viên của đài. Tiếp đó, người chiến thắng cuộc thi đã được đi một vòng quanh thủ đô Seoul, đến khu triển lãm mang tên “Câu chuyện Sejong Đại Đế” nằm ở quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul, ngay dưới bức tượng đồng lớn của vị vua này, đến thăm và trải nghiệm văn hóa ẩm thực tại chợ truyền thống Tonin ở quận Jongno, ngay gần quảng trường Gwanghwamun, tới thăm làng nhà cổ Hanok Bukchon, nằm giữa cung Changdeok và Gyeongbok, là nơi sinh sống xưa kia của các quan lại, quý tộc triều đại Joseon (thế kỷ XIV - XIX) ở Hàn Quốc. Sameul cũng đã đến cung Deoksu và xem nghi lễ đổi ca của lính gác cổng cung điện này theo giai điệu do đội lễ nhạc truyền thống cử hành. Anh cũng được học cách chơi loại trống phong yêu Janggu, một nhạc cụ truyền thống ở nhà hát Jeongdong, quận Jung, Seoul, ngay bên cạnh cung Deoksu và còn xem vở kịch cổ truyền thống Hàn Quốc có tên Baebijang-Jeon. Không chỉ trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, Sameul còn có một chuyến tham quan tới quận Gangnam sầm uất và hiện đại, địa danh nổi tiếng sau ca khúc “Gangnam Style” của nam ca sỹ Psy.

 

Cùng với chuyến thăm Hàn Quốc của quán quân Samuel, chuyên mục đặc biệt “Cuộc thi nói tiếng Hàn qua video clip“ của đài KBS WORLD Radio với chủ đề “Tiếng Hàn, gặp gỡ thế giới” cũng đã chính thức khép lại sau gần 4 tháng.

 

Có thể nói tiếng Hàn chính là tâm điểm của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu. Hy vọng cùng với sự phát triển không ngừng của làn sóng văn hóa này, sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa sự quan tâm trên toàn cầu hướng đến Hàn Quốc nói chung, đến tiếng Hàn nói riêng.