Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

Thế giới dõi theo làn sóng du lịch y tế Hàn Quốc

2014-09-03



Xưa kia, ngự y Huh Jun, một thầy thuốc nổi tiếng sống giữa triều đại Joseon của Hàn Quốc (1392~1897) đã biên soạn bộ sách về y học cổ truyền phương Đông mang tên "Donguibogam” (Đông Y Bảo Giám), với niềm mong mỏi cứu giúp bách tính khỏi bệnh tật. Bộ sách này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thư tịch thế giới. Ngày nay, những hậu duệ của ông đang tiếp tục mang y đức của mình vượt ra khỏi phạm vi Hàn Quốc, hướng đến toàn thế giới.

Bắt đầu từ năm 2009, lượng khách du lịch y tế tới Hàn Quốc tăng vọt. Với nền tảng công nghệ y học tiên tiến, Chính phủ đã đưa ra các chính sách nhằm duy trì số lượng khách tới điều trị bệnh. Việc quảng bá nền y học Hàn Quốc chính thức được bắt đầu.



Nền y học của Hàn Quốc đang có những bước phát triển vượt bậc và dần dần được thế giới công nhận. Theo Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc thống kê từ các số liệu quốc tế, tỉ lệ bệnh nhân sống sót được trên 5 năm sau phẫu thuật ung thư cũng như tỉ lệ thành công của các ca phẫu thuật ghép gan của Hàn Quốc là rất lớn, cao hơn cả Mỹ. Trình độ y học trong các lĩnh vực điều trị nhồi máu cơ tim cấp tính, nhồi máu não của Hàn Quốc cũng đứng đầu thế giới. Trên hết, với trình độ công nghệ thông tin tiên tiến, Hàn Quốc đang mở rộng áp dụng các giải pháp điều trị thông minh tại bệnh viện.

Với đội ngũ bác sĩ trình độ cao, hệ thống trang thiết bị hiện đại, cùng với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chu đáo và hoàn hảo, từ những bữa ăn cho tới không gian nghỉ ngơi và mọi điều kiện tiện nghi khác, Hàn Quốc đang là một điểm đến được các bệnh nhân nước ngoài tin tưởng tìm đến. Hàng năm, có khoảng 650.000 bệnh nhân nước ngoài tới Hàn Quốc để du lịch y tế, khám sức khỏe và điều trị kết hợp với du lịch, mua sắm.



Tháng 7 vừa qua, bệnh viện Đại học Seoul đã trúng thầu dự án điều hành bệnh viện hoàng gia của Tiểu các vương quốc Ả-rập thống nhất trong 5 năm. Đây có thể coi là một sự kiện lớn, góp phần mở ra thời đại mới cho hệ thống y tế Hàn Quốc vươn ra thế giới.

Để thu hút được lượng lớn bệnh nhân nước ngoài như trên, có thể kể tới những đóng góp không nhỏ của các đoàn tình nguyện y tế Hàn Quốc tại nhiều quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới. Giờ đây, ngay cả những bệnh nhân ở những khu vực hẻo lánh Mông Cổ cũng đã và đang được điều trị bởi những bác sĩ đầy tâm huyết đến từ Hàn Quốc.

Một thời đại mới của nền y học Hàn Quốc đã được mở ra. Du lịch y tế đang trở thành làn sóng Hallyu thứ ba sau điện ảnh và âm nhạc. Những hậu duệ của ngự y Huh Jun năm xưa vẫn đang tiếp tục sứ mệnh cao cả là cứu chữa bệnh cho muôn người, đồng thời không ngừng nỗ lực để phát triển kỹ thuật y khoa mới bằng tất cả tình yêu thương và y đức của mình.


Lựa chọn của ban biên tập