Năm nay đánh dấu 30 năm Hàn Quốc kết nối mạng Internet. Vào tháng 5/1982, giáo sư Jeon Gil-nam thuộc Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến (KAIST) đã thực hiện nối hai máy tính của Khoa công nghệ máy tính trường Đại học Quốc gia Seoul và Viện nghiên cứu thông tin điện tử ở Gumi, bằng phương thức liên mạng, hay còn gọi là IP. Sự kiện này đã đánh dấu bước khởi đầu sử dụng Internet tại Hàn Quốc. Trải qua 30 năm kể từ thời khắc lịch sử đó, Hàn Quốc đã có nhiều thay đổi to lớn trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Hôm nay, Giáo sư Jang Seok-kwon thuộc Trường quản trị kinh doanh của Đại học Hanyang sẽ giải thích về những biến chuyển đó và kế hoạch phát triển công nghệ này trong tương lai. Trước tiên, ông Jang sẽ phân tích quá trình 30 năm phát triển của Internet Hàn Quốc.
Quá trình 30 năm phát triển của Internet Hàn Quốc
Đã 30 năm trôi qua, kể từ khi Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới khai thông hệ thống Internet vào tháng 5/1982, bằng cách kết nối các máy tính của Đại học Quốc gia Seoul và Viện nghiên cứu thông tin điện tử Gumi. Những năm 1980 đánh dấu sự khởi đầu của thời đại internet, và đây cũng là thời kỳ củng cố nền tảng phát triển mạng thông tin này. Việc thành lập trung tâm vận hành mạng dữ liệu SDN tại KAIST vào năm 1983 đã làm tăng tốc độ truyền bá Internet. Thị trường truyền thông trong nước của Hàn Quốc được tự do hóa trong những năm 1990, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường thông tin di động. Bước sang thập niên những năm 2000, Hãng truyền thông Hanaro đã sử dụng công nghệ ADSL lần đầu tiên trên thế giới, để tạo ra sự cạnh tranh trong dịch vụ điện thoại. Sự kiện này thúc đẩy Công ty truyền thông KT của Hàn Quốc có các chính sách đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cuối cùng, cuộc cạnh tranh đã mở ra một kỷ nguyên của internet băng thông rộng siêu tốc. Nhờ đó, nhiều loại dịch vụ và công ty kinh doanh trên Internet có cơ hội phát triển, như I love School, Mini Homepage và Cyworld. Ngoài ra, điện thoại thông minh cũng trở nên phổ biến hơn vào cuối những năm 2000. Và vậy là cả thế giới bước vào một kỷ nguyên hội nhập, trong đó tất cả các cuộc thoại, truyền dữ liệu và hình ảnh đều được thực hiện qua Internet kết nối có dây và không dây.
Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công kết nối internet thông qua ARPANET vào năm 1969. Và Hàn Quốc là quốc gia thứ hai sử dụng công nghệ này vào năm 1982. Tuy xuất phát chậm hơn so với Mỹ, nhưng Hàn Quốc đã phát triển hệ thống Internet với tốc độ nhanh chóng có thể nói là “bùng nổ” với băng thông rộng siêu tốc, trò chơi trực tuyến, chính phủ điện tử và phổ cập điện thoại thông minh. Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực củng cố cơ sở hạ tầng Internet và thúc đẩy nhu cầu sử dụng của người dân. Trên thực tế, Hàn Quốc có công nghệ thông tin hiện đại nhất thế giới mà đâu đâu người dân cũng có thể tự do sử dụng Internet có dây hoặc không dây. Hơn nữa, lần đầu tiên trên thế giới, Hàn Quốc đã thực hiện thương mại hóa dịch vụ mạng Internet siêu tốc ADSL vào năm 1999, và bắt đầu dịch vụ Internet không dây WiBro và HSDPA chỉ với 7 năm sau đó. Sự phát triển nhanh chóng của Internet tại Hàn Quốc tác động sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Ông Jang giải thích:
Những biến đổi mà Internet mang lại cho nền kinh tế Hàn Quốc
Gần đây, Tập đoàn tư vấn Boston đã công bố một báo cáo mới nhất về nền kinh tế Internet. Theo tài liệu này, thì thị phần của nền kinh tế internet chiếm khoảng 4~4,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở các quốc gia phát triển và khoảng 3,6% ở các nước đang phát triển. Nước Anh đứng đầu thế giới chiếm 8,3% GDP, sau là Hàn Quốc với 7,3%. Tuy nhiên, các số liệu thống kê này mới chỉ được tính toán trực tiếp dựa vào quy mô của nền kinh tế Internet còn trên thực tế, internet còn được ứng dụng cho toàn bộ các ngành công nghiệp khác nữa. Chẳng hạn như, việc Hàn Quốc trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới về công nghiệp đóng tàu cũng bởi đã áp dụng kỹ thuật đóng tàu với công nghệ thông tin và mạng Internet, để phát triển thiết bị định vị tự động ở các vùng biển xa, hay gửi sơ đồ mặt cắt tại môi trường làm việc thông qua đàm thoại trực tuyến bằng hình ảnh. Do đó, thật khó có thể định lượng hết được những giá trị kinh tế mà Internet mang lại. Và trong trường hợp nếu đánh giá được tất cả những yếu tố tích cực đó thì tôi nghĩ thị phần của nền kinh tế Internet có thể lên đến 20%, hoặc 30% so với tổng GDP.
Đến năm 2010, số lượng người sử dụng Internet ở Hàn Quốc lên tới 37 triệu, gấp đôi so với một thập kỷ trước, và quy mô của nền kinh tế internet chiếm gần 8% tổng sản phẩm quốc nội. Nhưng hiện nay, giá trị kinh tế thực sự của Internet đã cao hơn con số này. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp mạo hiểm kinh doanh trực tuyến vào năm 1994, đã tạo ra các trang web cổng thông tin lớn và xúc tiến thương mại điện tử. Giờ đây, nền kinh tế internet Hàn Quốc đang nắm giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc gia trên tất cả các lĩnh vực từ sản xuất đến quản lý từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, mua hàng, thanh toán và quản lý thông tin khách hàng. Tuy nhiên, cũng giống như ba thập kỷ qua, Hàn Quốc vẫn cần phải nỗ lực không ngừng để duy trì tốc độ phát triển của lĩnh vực này trong tương lai. Giáo sư Jang nói tiếp:
Tương lai của nền kinh tế Internet Hàn Quốc
Mọi thứ đều có những giai đoạn thăng trầm. Nền kinh tế Internet của Mỹ đã tạo ra các giá trị mới, như mạng xã hội Facebook phát triển một cách nhanh chóng mang lại doanh thu lên đến 20 nghìn tỷ USD tính đến nay. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn không thể tạo ra được sức ảnh hưởng mạnh mẽ như thế. Do đó, tôi tin rằng bây giờ chính là thời điểm để Hàn Quốc thực hiện điều này. Cũng giống như việc đã mở ra thời đại của internet băng thông rộng siêu tốc bằng đường truyền ADSL vào những năm 2000, Hàn Quốc cố gắng triển khai một hệ thống Internet thông minh, thông qua mạng Internet mới thế hệ thứ ba, và phải phát triển nó trở thành một mạng dịch vụ an toàn, thuận tiện, có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của con người. Và để đạt được điều này, chúng ta cần chia sẻ tầm nhìn mới, khai thác thị trường mới, hay một ngành công nghiệp mới, một lĩnh vực phần mềm ứng dụng mới, để mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho nền kinh tế Internet.
Đường dây kết nối Internet đầu tiên tại Hàn Quốc xuất hiện vào năm 1982, đã làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Không những thế, giờ đây cả thế giới cũng đang được chứng kiến sự chuyển biến nhanh chóng, mạnh mẽ của công nghệ này. “Cuộc cách mạng thông minh" đã tạo nên Internet không dây và chiếc smartphone tiện lợi, thúc đẩy Hàn Quốc tăng cường sức cạnh tranh trong việc phát triển các mạng xã hội, các dịch vụ ứng dụng đa dạng trên điện thoại thông minh, điện toán đám mây và dịch vụ sử dụng nguồn dữ liệu lớn. Bên cạnh đó, giáo sư Jang Seok-kwon cũng đã đưa ra mô hình Internet thế hệ thứ 3 giúp Hàn Quốc có thể giữ vững vị thế là một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực Internet. Và Hàn Quốc hiện đang đứng trước những thách thức gì trong việc mở ra một tương lai mới cho Internet. Ông Jang chia sẻ:
Những thách thức đối với Hàn Quốc trong việc mở ra một thời đại Internet mới
Khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin của Hàn Quốc có thể sánh với các cường quốc thế giới. Do đó, chúng ta cần phải tự tin và sáng tạo hơn nữa. Thay vì làm theo những gì các nước khác đang làm, Hàn Quốc cần phải tạo dựng một tương lai mới và tạo ra hình ảnh kiểu mẫu để có sức ảnh hưởng đối với cả thế giới. Chẳng hạn như, ngành công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc đã bắt đầu giành được vị trí trên trường quốc tế bằng việc tạo ra dòng phim độc đáo, không bắt chước các nước khác, hay dòng nhạc K-Pop và phim truyền hình Hàn Quốc cũng vậy. Tất cả những điều này không thuộc về một lĩnh vực công nghệ nào cả, mà nó chính là văn hóa phức hợp. Do đó, mạng Internet cho thế hệ sau cũng phải có cách tiếp cận tổng quát như thế. Chúng ta cần sự tự tin và ý thức trách nhiệm, tiếp đến là tính sáng tạo phong phú, và quan trọng nhất là một niềm tin có thể biến ước mơ thành hiện thực.
Hàn Quốc đã bắt đầu kết nối Internet từ 30 năm trước nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ và việc sử dụng tích cực các dịch vụ Internet của người dân. Và giờ Hàn Quốc đã trở thành quốc gia số 1 thế giới về cơ sở hạ tầng Internet. Tuy nhiên, vấn đề liệu Hàn Quốc có thể tiếp tục duy trì được vị thế dẫn đầu ở lĩnh vực này trong tương lai được hay không, vẫn còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như cách thức quốc gia này thiết kế một thế giới công nghệ thông tin mới với độ sáng tạo đến mức nào, và con đường biến ước mơ thành hiện thực ra sao.