Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Triển lãm điện tử tiêu dùng quốc tế IFA 2014: Kết quả và ý nghĩa

#Tiêu điểm kinh tế l 2014-09-15

Triển lãm điện tử tiêu dùng quốc tế IFA 2014: Kết quả và ý nghĩa
Công nghệ quyết định tương lai ngành điện tử tiêu dùngTừ ngày 5/9 đến ngày 10/9 vừa qua, một sự kiện hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất châu Âu mang tên Triển lãm điện tử tiêu dùng quốc tế IFA 2014 đã diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức. Nơi đây trưng bày rất nhiều sản phẩm sáng tạo của ngành điện tử tiêu dùng thế giới, trong đó không thể không kể đến Hàn Quốc, một cường quốc trong lĩnh vực này. Vậy Hàn Quốc đã để lại dấu ấn gì? Sau đây, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm về thành tựu của các doanh nghiệp điện tử tiêu dùng Hàn Quốc qua phân tích của Giáo sư Park Hee-jun đến từ Khoa Công nghiệp công nghệ thông tin của trường Đại học Yonsei. Trước tiên, ông đưa ra cái nhìn toàn cảnh về Triển lãm điện tử tiêu dùng quốc tế IFA năm nay.

IFA 2014 được đánh giá là đã mở ra một chân trời mới cho ngành điện tử gia dụng. Trong diễn văn khai mạc, ông Kirk Skaugen, Phó Chủ tịch cấp cao của tập đoàn Intel đã nói rằng các sản phẩm điện tử gia dụng, công nghệ thông tin và truyền thông dường như đã tìm ra được một mẫu số chung, đó chính là sự tích hợp công nghệ. Ngành điện tử tiêu dùng đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi nền kinh tế toàn cầu chững lại trong năm 2013. Tuy nhiên, nhìn không khí chung ở triển lãm năm nay, thì có vẻ như ngành công nghiệp này đã tìm thấy được một động lực phát triển mới. Nói một cách cụ thể hơn, các dịch vụ thông minh trong nhà kết hợp công nghệ không dây với mạng internet đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới và đây cũng sẽ là động lực tăng trưởng trong tương lai của công nghiệp hàng điện tử gia dụng.

Cạnh tranh giữa Samsung và LG trong lĩnh vực màn hìnhKhoảng 1.500 công ty điện tử trên toàn thế giới đã có mặt tại Triển lãm IFA 2014 để trình diễn công nghệ đột phá và mới nhất của mình. Và từ khóa của sự kiện năm nay là “tích hợp”. Trước đây, các triển lãm hàng điện tử tiêu dùng chỉ là nơi các nhà sản xuất khoe các dòng sản phẩm mới của mình như tủ lạnh, máy rửa bát, máy hút bụi hay ti vi. Nhưng trong những năm gần đây, những sản phẩm công nghiệp tích hợp đã bắt đầu được nhân rộng. Sự xuất hiện của nhiều thiết bị gia dụng thông minh tại triển lãm năm nay chính là minh chứng cho xu thế đó. Chẳng hạn, hệ thống dịch vụ thông minh trong nhà của LG cho phép bạn giao tiếp, điều khiển thiết bị điện gia dụng trong nhà bằng tin nhắn điện thoại. Thiết bị định vị của Samsung giúp tự động nhận dạng khi chủ nhà gần về đến nhà bằng smartphone của người chủ và tự động bật các thiết bị điện trước khi chủ nhà bước vào nhà. Những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng thế giới, ví dụ như nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng số một châu Âu Miele, đã giới thiệu một loạt các ứng dụng mới có thể liên kết với đồ gia dụng. Các phát kiến mới nhất này chứng tỏ kỷ nguyên của những ngôi nhà thông minh đang tới. Mặt khác, người ta cũng chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực ti vi tại triển lãm IFA năm nay. Giáo sư Park Hee-jun nói:

Đến với IFA năm nay, hãng điện tử Samsung đã bố trí một không gian triển lãm tương đối lớn với diện tích khoảng 8.700 m2. Tại lối vào, khách tham quan sẽ thấy một không gian nghệ thuật sắp đặt với 26 chiếc ti vi UHD màn hình cong 65-inch, do đích thân nghệ sỹ thị giác người Pháp Miguel Chevalier thiết kế. Trong khi đó, gian hàng triển lãm của LG tuy không lớn như của Samsung nhưng lại có nhiều nét độc đáo, thu hút quan khách. Mọi năm, LG thường trưng bày ti vi 3D nổi bật nhất ở phía trước gian hàng triển lãm, nhưng năm nay họ đã thay ti vi 3D bằng năm chiếc ti vi OLED với màn hình siêu nét Ultra HD (nét gấp bốn lần Full HD). Một điều đáng chú ý khác tại triển lãm năm nay là những sản phẩm đến từ các công ty điện tử của Trung Quốc, trong đó sản phẩm nổi bật nhất là chiếc ti vi UHD màn hình cong 110-inch, lớn hơn cả màn hình ti vi của Samsung và LG. Các doanh nghiệp Nhật Bản như Sony cũng không bỏ lỡ cơ hội để giới thiệu ti vi UHD màn hình cong của mình.

Doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn đầu thị trường smartphoneNhư vậy, ti vi màn hình cong chính là xu thế chính tại triển lãm IFA năm nay. Nhưng các công ty Hàn Quốc thậm chí còn tiến một bước xa hơn nữa. Samsung, đại gia ti vi số một thế giới trong tám năm liên tiếp, đã công bố chiếc ti vi siêu nét UHD màn hình 105-inch có khả năng uốn gập, trong khi đối thủ LG lại tung ra mẫu ti vi siêu nét OLED hỗ trợ độ phân giải lên tới 33 triệu điểm ảnh. Hiện Samsung và LG đang chiếm tới 50% thị phần ti vi siêu nét trên thế giới và hai gã khổng lồ điện tử này đã cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của mình trong nửa đầu năm nay. Tuy vậy, lĩnh vực tập trung hầu hết các tiến bộ công nghệ mới nhất tại IFA năm nay lại là điện thoại di động. Ông Park Hee-jun nói tiếp:

Samsung, LG và thậm chí cả Sony đều đã giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh của mình, sẵn sàng cho cuộc chiến trong lĩnh vực thiết bị thông minh đeo trên người. Thực tế, thị trường đồng hồ thông minh đã được hình thành chỉ trong vòng một năm, ngoài dự đoán của những người trong ngành và đưa tới những thay đổi sâu rộng trong ngành này. Và những gì nhìn thấy được tại IFA 2014 cho thấy các doanh nghiệp Hàn Quốc đã “đi trước” các đối thủ cạnh tranh của mình trên các phương diện công nghệ, sáng tạo và thiết kế. Đồng hồ thông minh Gear S của Samsung được trang bị wifi và tính năng thông tin liên lạc 3G, cho phép thực hiện các cuộc gọi mà không cần đến điện thoại thông minh. Đây được coi là một bước nhảy vọt lớn về mặt công nghệ trong lĩnh vực thiết bị thông minh. Còn LG thì đã tận dụng lợi thế về công nghệ hiển thị của mình để sản xuất ra chiếc đồng hồ thông minh rất giống với đồng hồ thông thường.

Sự hồi sinh của Nhật Bản và sự trỗi dậy của Trung QuốcMặc dù là triển lãm thiết bị điện tử gia dụng, nhưng những gì được trưng bày tại IFA năm nay đã cho thấy smartphone mới là cơ sở, là cội nguồn của của tất cả sự đổi mới công nghệ mà con người sáng tạo ra trong tương lai. Samsung và LG, cũng như Sony, Asus của Đài Loan và các công ty điện tử lớn khác trên thế giới đã giới thiệu mẫu đồng hồ thông minh tiên tiến hơn, báo hiệu sự khởi đầu của cuộc chiến thiết bị thông mình đeo trên người. Một điều đáng quan tâm khác tại IFA năm nay là sự hồi sinh của Nhật Bản và sự trỗi dậy của các công ty điện tử Trung Quốc. Giáo sư Park Hee-jun phân tích:

Hãng Sony của Nhật Bản đã giới thiệu Xperia Z3 phiên bản nâng cấp - chiếc smartphone đầu tiên trên thị trường sử dụng camera 20,7 triệu điểm ảnh và đồng hồ thông minh SmartWatch 3 để cạnh tranh với các đối thủ Hàn Quốc. Người khổng lồ Nhật Bản này có vẻ muốn thể hiện quyết tâm tại Triển lãm IFA rằng họ sẽ tập trung vào công nghệ di động để đưa Sony trở lại vị trí dẫn đầu như trước. Với các hãng điện thoại Trung Quốc, sản phẩm của họ không khác mấy so với của Hàn Quốc, nhưng có Xiaomi hiện đang đi trước Samsung trong một vài lĩnh vực. Xiaomi sử dụng hệ điều hành của riêng mình và có công nghệ tối ưu hóa mọi bộ phận trên smartphone. Bởi vậy, Xiaomi có khả năng trở thành mối đe dọa lớn với các nhà sản xuất điện thoại di động Hàn Quốc.

Hàn Quốc cần làm gì để duy trì vị thế của mình?Sony đã rút ra một bài học từ quá khứ khi họ không theo được làn sóng chuyển đổi từ công nghệ analog sang kỹ thuật số dẫn tới khủng hoảng nghiêm trọng sau đó. Giờ đây họ đã quyết tâm tự làm mới mình để trở thành nhà sản xuất tiên phong. Các công ty Trung Quốc dù gặp nhiều trở ngại về công nghệ nhưng cũng đang nhanh chóng bắt kịp những người đi trước. Trong cuộc đua này còn có cả những nhà sản xuất hàng điện tử tiêu dùng châu Âu với lịch sử phát triển lâu đời. Họ mang tới IFA 2014 một thông điệp là họ đã sẵn sàng để thay đổi. Vậy những tên tuổi lớn về hàng điện tử của Hàn Quốc cần làm gì để duy trì được vị trí thống lĩnh của mình? Giáo sư Park Hee-jun nhận định:

Hàn Quốc khá mạnh về chíp bán dẫn, điện thoại và đồ điện gia dụng, nhưng gần đây, những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực này đang bắt đầu chững lại. Vì thế các công ty Hàn Quốc cần hướng tới các dịch vụ mới với các sản phẩm được tích hợp lẫn nhau. Để làm được thế, Hàn Quốc cần tập trung vào phát triển phần mềm thay vì chuyên về sản xuất phần cứng. Tôi tin rằng việc phát triển và giới thiệu các dịch vụ tích hợp mới có thể tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp điện tử của Hàn Quốc trong tương lai.

Thông qua triển lãm IFA 2014, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã khẳng định hoàn toàn có thể đối phó với sự hồi phục của các đối thủ Nhật Bản và châu Âu cũng như sự nổi lên của Trung Quốc. Dù vậy, để tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thì Hàn Quốc cần phải tìm ra động lực tăng trưởng trong tương lai, và chìa khóa chính là công nghệ tích hợp.

Lựa chọn của ban biên tập