Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tin giải trí

Hình thành các đế chế trong ngành giải trí: SM Town – YG Family – JYP Nation

#Tin giải trí l 2012-09-08

Giai điệu bạn bè

Hình thành các đế chế trong ngành giải trí: SM Town – YG Family – JYP Nation
Tháng 8 vừa qua một sự kiện lớn đã diễn ra. Một quốc gia mới đã ra đời vào ngày 18 tháng 8. Nhưng không phải một quốc gia với vùng lãnh thổ nào trên thế giới, mà là “Quốc gia âm nhạc SM, nơi những giai điệu và vũ đạo hòa làm một, vượt qua mọi khoảng cách biên giới”.

Không rõ từ lúc nào, trong ngành công nghiệp âm nhạc đã xuất hiện những “quốc gia, vương quốc” hay nhỏ hơn là những “gia đình” hoặc “ngôi làng” như thế này. Không giống với mô hình quản lý giải trí của các nước Âu Mỹ, nơi phân hóa từng khâu từ lập dự án, sản xuất, quảng cáo đến lưu thông, ở Hàn Quốc những công đoạn bắt đầu từ một người điều hành xuất chúng, công ty sẽ tìm kiếm những gương mặt có triển vọng, đào tạo và giới thiệu họ đến công chúng để trở thành những ngôi sao.

Thực ra ngay từ những năm 1990, Nhật Bản đã áp dụng phương thức ngành công nghiệp giải trí phát triển xoay quanh các công ty quản lý lớn như thế này và gặt hái được rất nhiều thành công. Và giờ đây, K-pop cũng đã đạt được thành công lớn, khuếch trương vươn ra thế giới qua các phương tiện như mạng thông tin xã hội hay trang Youtube, góp phần hình thành nên các “vương quốc trong ngành giải trí”.

Ở Nhật Bản, thành công nhất với mô hình này chính là công ty AVEX hay còn được biết đến là “A–Nation – Vương quốc A”. AVEX được thành lập năm 1988 và bắt đầu phát triển làm mưa làm gió tại thị trường âm nhạc Nhật Bản từ đầu những năm 1990, làm hình thành nên khái niệm “thần tượng”. Đến năm 2002 thì công ty này đã tuyên bố ra mắt thương hiệu “A-Nation – Vương quốc A”.

Quay lại với Hàn Quốc, “Music Nation SM – Quốc gia âm nhạc SM” cũng đã tuyên bố khai sinh ngày 18 tháng 8 vừa qua tại sân khấu một sân vận động lớn ở thủ đô Seoul. Các nghệ sỹ của SM thì có rất nhiều fan trên khắp thế giới, bởi vậy ngày hôm đó thực sự là một bữa tiệc hoành tráng. Mỗi khi tên một quốc gia nào đó như Mỹ, Malaysia hay Israel được xướng lên thì các nghệ sỹ sẽ cùng fan đến từ nước đó diễu hành tiến vào sân khấu, chẳng khác gì một lễ khai mạc Olympic cả, nhất là khi toàn thể các thành viên của gia đình SM cùng mặc đồng phục màu trắng.

Được biết, ngày hôm đó đã có các fan đến từ khoảng 30 nước trên thế giới. Ấn tượng nhất, ngoài phần biểu diễn của các nhóm SHINee, Thời đại thiếu nữ (SNSD) phải kể đến màn tuyên bố thành lập vương quốc, một kiểu như đọc bản tuyên ngôn do 2 thành viên kỳ cựu của SM là Kangta và BoA thực hiện. Chủ tịch Lee Soo-man dĩ nhiên không thể không có mặt trong một sự kiện như thế này, ông đã cùng các nghệ sỹ trong công ty hát vang ca khúc “Dear my Family – Gia đình thân yêu” chính thức đánh dấu sự ra đời vương quốc giả tưởng của mình.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên SM thực hiện một chương trình chung cả công ty như thế này. Bước xuất phát đầu tiên của đế chế này là mùa đông năm 1999, khi tất cả các nghệ sỹ lúc bấy giờ của SM đã cùng nhau thực hiện album chung mừng Giáng sinh với tiêu đề “Christmas in SM Town – Giáng sinh tại ngôi làng SM”. Và cái tên “SM Town” sau đó đã đi cùng SM trong các buổi biểu diễn trong cũng như ngoài nước.

Còn nhớ show diễn quốc tế mang tên “SM Town live world tour – Tour diễn vòng quanh thế giới của SM Town” năm 2008 đã rất được chào đón ở Nhật Bản và các nước châu Á như Thái Lan, Trung Quốc. Đỉnh điểm thành công của đế chế SM có thể kể đến là buổi biểu diễn tại thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp. Thậm chí SM còn phát hành “hộ chiếu” đặc biệt đóng dấu cho các fan nữa, không khác gì một quốc gia thật sự.

Ngoài SM Entertainment, Hàn Quốc còn rất nhiều những công ty giải trí, quản lý các nghệ sỹ như thế. Các thính giả chắc rất quen thuộc với tiểu thuyết “Tam quốc chí” của Trung Quốc đúng không? Hiện nay người ta cũng so sánh vui ngành giải trí ở Hàn Quốc giống với bối cảnh “tam quốc” như vậy. Đó là 3 công ty giải trí lớn nhất, 3 đế chế hùng mạnh của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã rất quen thuộc với các fan K-pop. Đó là bộ 3 công ty giải trí SM Entertainment, YG Entertainment và JYP Entertainment.

Công ty giải trí YG thì được biết đến với tên gọi “YG Family – Gia đình YG” từ năm 1997 với album chung mang tên “Famillenium – Gia đình thiên niên kỷ”. Trong đó có ca khúc mang tên “우리는 Y.G 패밀리- Chúng tôi là gia đình YG”, cũng có thể coi là tuyên bố khai sinh gia đình lớn này. Cũng tương tự như SM và YG Entertainment cũng tiến hành những tour diễn thế giới vào các năm 2003 và 2006 để quảng bá hình ảnh các nghệ sỹ của họ. Và năm ngoái với quy mô 200 nghìn thành viên ở cả 2 nước Hàn – Nhật, gia đình YG đã nâng tầm lên thành một “nation” tức là một quốc gia.

Còn ông lớn cuối cùng là JYP Entertainment, công ty giải trí cuối cùng biến đổi theo hướng trở thành một quốc gia như thế. Đó là vào mùa Giáng sinh năm 2010, khi công ty này tổ chức buổi biểu diễn chung chào mừng Giáng sinh với sự tham gia của đông đủ từ Park Jin-young, Wonder Girls, 2PM, Miss-A v.v thì đã có sự giao lưu mạnh mẽ giữa các fanclub của các nghệ sỹ. Và chính từ khởi nguồn đó, JYP đã mở rộng lãnh thổ, tạo nên “JYP nation – Vương quốc JYP”. Chỉ vừa mới tháng trước ngày 18 và 19, buổi biểu diễn “JYP nation” đã rất thành công ở Nhật Bản khi bán sạch hơn 35 nghìn vé chỉ trong 10 giây kể từ khi bắt đầu bán vé.

Dù chưa tổ chức một buổi tuyên bố khai sinh vương quốc như SM entertainment nhưng chắc chắn cả YG và JYP đều đang ấp ủ dự định công bố chính thức thương hiệu “vương quốc” hay “quốc gia” của mình. Cùng với sự khuếch trương của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, K-pop cũng đang ngày càng vươn ra xa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến những tín đồ yêu nhạc cũng như thời trang khắp nơi trên thế giới.

Cùng với sự ra đời của những đế chế, những vương quốc âm nhạc như thế này, K-pop đang góp phần không chỉ mang âm nhạc mà cả văn hóa Hàn Quốc đến với nhiều bè bạn quốc tế hơn nữa.

Lựa chọn của ban biên tập