Có muôn hình muôn vẻ cách mà fan hâm mộ thể hiện tình cảm với thần tượng. Họ không chỉ dõi theo thần tượng qua ti vi báo đài, qua việc mua đĩa nhạc, tới cổ vũ tại các buổi biểu diễn hay tặng quà..., nhiều fan còn bám theo thần tượng của mình đến mọi nơi, theo dõi mọi hành tung và nhất cử nhất động của họ. Những fan như vậy được người Hàn gọi là “사생팬-Sasaeng fan”, nghĩa là “fan đời tư”, là những người bám theo và cập nhật mọi sinh hoạt cá nhân của thần tượng. Cụm từ “sasaeng fan” này giờ đã trở thành một danh từ riêng, một thuật ngữ trong công nghiệp giải trí Hàn Quốc nói chung và cộng đồng fan Hàn nói riêng. Những fan này, có thể hiểu bằng tiếng Việt là “fan quá khích”. Cách đây không lâu, trưởng nhóm Big Bang G-Dragon có phàn nàn về hành động của những “fan quá khích” trên twitter. Điều này thu hút sự quan tâm của các khán thính giả về thế giới của những “fan đời tư” đó. G-Dragon bức xúc với những fan tìm đến tận nhà anh rằng : “Tôi hiểu, nhưng thực sự không nên như thế. Buổi tối khi về nhà, mẹ và chị gái tôi đã rất hoảng sợ. Xin đừng đến nhà tôi nữa.” Park Jae-bum cũng viết trên trang cá nhân của mình rằng “Xin các bạn đừng trở thành những sasaeng fan”. Điều này thể hiện sự khó chịu của các ngôi sao đối với cách thể hiện tình cảm một cách thái quá như thế này.
Thực tế, vấn đề “sasaeng fan” đã xuất hiện như một phần của công nghiệp giải trí từ lâu, nhưng phải đến khi các thành viên nhóm JYJ chia sẻ trong một buổi họp báo về sự bức xúc với các fan hâm mộ quá khích như vậy, thì vấn đề này mới trở thành một hiện tượng xã hội. Kim Jun-su của JYJ cho biết các “sasaeng fan” dùng chứng minh thư của họ để nghe trộm nội dung điện thoại, dò tìm vị trí của anh để đi theo. Họ còn nhiều lần lén xâm nhập vào tận nhà riêng để chụp lại những vật dụng cá nhân hay thậm chí cố gắng để hôn anh khi anh đang ngủ. Park Yoo-chun dường như rất mệt mỏi khi trong 8 năm liền được ủng hộ và cổ vũ, nhưng đồng thời, không có ngày nào được cảm thấy tự do bởi các “fan cuồng ” này.
Là người của công chúng, tuy được bao bọc trong ánh hào quang của sự nổi tiếng, nhưng đổi lại các ngôi sao cũng phần nào mất tự do cá nhân của mình. Có lẽ trong số những nghệ sĩ nổi tiếng không có ai là không một lần gặp phải rắc rối bởi cuộc sống riêng tư bị xâm phạm, chỉ có điều là ở mức độ khác nhau mà thôi. Chang-min của DBSK từng kể chuyện rằng anh phải đổi số điện thoại vì liên tục có những cuộc gọi quấy rầy, nhưng có lần vừa đổi được 5 phút thì đã có tin nhắn đến nói rằng “anh đã đổi số điện thoại rồi đó à”. Hay Tae-yeon của nhóm Thời đại thiếu nữ SNSD cũng một lần phải hú vía khi đang biểu diễn trên sân khấu thì một fan nam chạy lên kéo cô đi, nhưng may mắn là các nhân viên an ninh đã kịp thời bảo vệ.
Nguyên nhân của việc các fan xâm phạm đời tư như thế này được cho là liên quan đến tâm lý muốn nổi bật trong xã hội cạnh tranh ngày nay. Hành động của các “fan quá khích” xuất phát từ việc muốn thể hiện bản thân, chứng tỏ rằng mình là fan ruột, mình rất thân thiết với ngôi sao. Tâm lý đó dần dần dẫn đến những hành động quá đà. Ngoài ra, vài năm gần đây, các loại dịch vụ mạng xã hội ngày càng được nhiều người ưa chuộng sử dụng, tạo nên một văn hóa mới là “văn hóa chụp ảnh kỉ niệm”. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến hiện tượng “Sasaeng fan” trở nên nghiêm trọng hơn. “Văn hóa chụp ảnh kỉ niệm” vốn là chụp lại ảnh để “làm chứng cớ” mỗi lần gặp gỡ bạn bè hay đi ăn, đi chơi ở đâu đó nhằm giữ lại những thời khắc đã qua, và đăng lên trang cá nhân để chia sẻ với bạn bè. Tuy nhiên thói quen chụp ảnh và chia sẻ này làm nảy sinh hiện tượng ganh tỵ của các fan hâm mộ khi chỉ cần một hai người đăng những bức ảnh riêng tư độc đáo của thần tượng, từ đó gây ra sự cạnh tranh lẫn nhau xem ai là người chụp được ảnh “độc” hơn. Cuộc chạy đua giữa các fan xem ai biết nhiều về thần tượng hơn vô hình chung đã làm nghiêm trọng thêm vấn đề can thiệp cuộc sống riêng của sao.
Nhiều người cho rằng cần phải có luật hay chế độ nhằm bảo vệ đời tư của nghệ sỹ khỏi sự xâm phạm cá nhân của các fan cuồng như thế này. Mặt khác, có ý kiến ngược lại rằng việc đi theo các nghệ sỹ cũng là quyền lợi cá nhân của những fan hâm mộ này. Tuy nhiên, xét cho cùng, những hành động quá khích này là xuất phát từ tình cảm mà fan dành cho người nổi tiếng, nên khó có thể đưa ra một điều luật cụ thể. Chỉ hy vọng rằng, bản thân các fan hâm mộ biết tôn trọng các thần tượng của mình hơn, biết thể hiện tình cảm với ngôi sao mình yêu thích một cách đúng đắn và đúng giới hạn.