Nếu đến những năm 1990, thị trường âm nhạc Hàn Quốc vẫn chỉ nổi lên 2 tên tuổi là SM và DSP Entertainment thì cùng với sự bùng nổ làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu ra thế giới, nhiều công ty quản lý khác đã ra đời. Và đó cũng chính là thời điểm xuất hiện của JYP Entertainment và YG Entertainment.
Thành công ban đầu đến với JYP là vào cuối những năm 1990, khi công ty này có trong tay nhóm nhạc đình đám GOD và giọng ca nữ Park Ji-yoon. Lúc ấy công ty vẫn chưa có tên là JYP như bây giờ mà mang tên là “Công ty quản lý Taeheung”. Chỉ đến năm 2001, cái tên JYP mới chính thức được dùng làm tên công ty. JYP là viết tắt của 3 chữ cái nào chắc các thính giả yêu mến Kpop đều biết. Đó là tên của giám đốc đại diện công ty Park Jin-young. Hiện nay, dưới thương hiệu JYP có rất nhiều những nhóm nhạc đình đám đang là trọng tâm của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu như Wonder Girls, Miss A, 2PM, 2AM, các giọng ca solo G Soul, San-ee và gần đây nhất có thêm Park Ji-min, quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng “Kpop Star”. Và trước kia JYP còn sở hữu cả Bi-Rain, Byul, Noel, K.Will và HyunA nay thuộc 4minute nữa.
Bước vào đầu những năm 2000, JYP có phần nổi trội hơn so với các công ty đối thủ vì là công ty giải trí có vai trò quan trọng trong việc đưa K-pop ra thế giới. Một tay Park Jin-young đã đưa tên tuổi Bi-Rain lên hàng Ngôi sao thế giới, đi từ thị trường gần nhất là châu Á rồi đến nước Mỹ. Thời điểm đó, hầu như các công ty quản lý tại Hàn Quốc mới chỉ đặt mục tiêu khai thác thị trường khu vực còn JYP đã lên hẳn kế hoạch lâu dài cho việc khuếch trương toàn cầu. Bắt đầu là Bi-Rain sau đó đến năm 2009 là Wonder Girls bay đến nước Mỹ xã xôi, góp mặt trong Billboard Hot 100. Những thành công ban đầu này có công rất lớn của Park Jin-young, vốn đã từng “nằm vùng” tại thị trường Mỹ trước đó.
Sau khi Bi-Rain chuyển sang công ty khác là J-tune Entertainment, ít nhiều JYP đã gặp khó khăn nhưng với thành công liên tiếp đến với các nhóm Wonder Girls, 2AM, 2PM, JYP đã ghi tên mình vào Top 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc cùng SM và YG. JYP đã có một nước cờ vô cùng thông minh khi mua rất nhiều cổ phần của công ty J-tune Entertainment, là nơi Bi-Rain chuyển qua, trở thành cổ đông lớn nhất, và sau đó là hợp nhất luôn với công ty này. Trong các nhà sản xuất thì JYP với đại diện là Park Jin-young thể hiện rõ nhất sự ảnh hưởng của nhà sản xuất tới các nghệ sỹ trực thuộc. Park Jin-young kiêm từ sáng tác đến biên đạo vũ đạo, phong cách, quảng bá. Năng lực của anh đã được kiểm chứng qua việc các nghệ sỹ thuộc công ty đều có những nét rất riêng trong phong cách âm nhạc.
Nói đến phong cách âm nhạc, nhắc đến JYP ta có thể nghĩ ngay đến sự kết hợp các dòng nhạc soul, disco và funk theo phong cách Âu Mỹ. Không chỉ với âm nhạc của chính mình, mà Park Jin-young còn muốn âm nhạc của các nghệ sỹ trong công ty cũng theo hướng sự pha trộn các dòng nhạc ấy, rất giống với âm nhạc người da màu Mỹ đã chiếm lĩnh thị trường thế giới những năm 1970. Có thể thấy điều này qua “Honey” của Park Jin-young hay “촛불 하나 – Một ngọn nến” của GOD. Và đến Wonder Girls thì điều này càng thể hiện rõ hơn, bởi dòng nhạc của Wonder Girls mang hơi hướng Supremes rất được yêu thích những năm 19060~1970, đặc biệt là ca khúc “Nobody”, cả phong cách thời trang trong ca khúc này cũng vậy. Một nét đặc trưng riêng biệt nữa của JYP đó là sự thể hiện cơ thể qua các vũ đạo hết sức tự do, phóng khoáng, thể hiện mơ ước về một sự bứt phá. Có thế thấy đặc điểm này được thể hiện qua album solo thứ 6 của chính Park Jin-young là “Game” hay album “Woo 21” của Park Ji-yoon. Còn với các bạn trẻ, cứ nhìn vào 2PM chúng ta sẽ nhận thấy ngay điều này. Ngay khi mới ra mắt, 2PM đã được xưng danh là “짐승돌”-“thần tượng quái thú”, hàm ý ca ngợi những động tác vũ đạo gợi cảm nam tính của nhóm. Điều này rất khác với hình ảnh các nhóm thần tượng trước đó chỉ chú trọng đến sự dễ thương, trong sáng, 2PM đã mở đầu cho phong cách gợi cảm, mạnh mẽ với những cơ bắp nam tính trong các thần tượng, thể hiện qua những vũ đạo nóng bỏng . Đây chính là hình ảnh được các fan nữ lứa tuổi 20~30 rất yêu thích và đây cũng chính là phong cách thể hiện sự gợi cảm của dòng Soul Train đã rất thịnh hành vào những năm 1980 tại nước Mỹ nữa đấy. Có thể thấy JYP đã rất thành công trong việc tạo dựng phong cách riêng biệt cho các nhóm nhạc của mình. Tuy nhiên, ít nhiều những sản phẩm âm nhạc cộp mác JYP vẫn mang hơi hướng chịu ảnh hưởng của cá nhân “ông bầu” Park Jin-young này. Vai trò của Park trong JYP không chỉ là sáng tác, sản xuất mà anh còn bao quát và ảnh hưởng đến cả phong cách thời trang của các nghệ sỹ nữa. Điều đó tuy giúp ích trong việc hình thành phong cách âm nhạc chung của JYP nhưng cũng đồng thời làm đến hạn chế sự đa dạng phong cách, điều làm nên cá tính cho các nhóm. Đây đúng là vấn đề mà JYP phải giải quyết. Bởi ngay cả các nghệ sỹ của công ty cũng đôi khi lên tiếng về điều này. Trong một chương trình truyền hình, các thành viên của Miss A cũng chia sẻ nhóm không muốn bị đóng băng trong một phong cách, mà muốn được hát nhạc của cả các nhạc sỹ khác nữa để thử sức mình.
JYP là 1 trong 3 cái tên công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. Nhưng xét ở một góc độ nào đó, các nghệ sỹ của công ty vẫn chịu ảnh hưởng khá lớn từ người thầy Park Jin-young như chúng ta đã cùng phân tích. Với nền tảng còn nhiều thiếu sót so với những anh lớn SM hay YG, việc tiến quân ra thị trường thế giới với JYP sẽ không dễ dàng gì nếu họ không nhanh chóng lắp đầy những lỗ hỏng thiếu sót này.