“Featuring” là một thuật ngữ trong âm nhạc chỉ sự kết hợp giữa hai hay nhiều phong cách âm nhạc của các nghệ sĩ. Đây được coi là cách để một ca sĩ làm ra một sản phẩm âm nhạc hoàn hảo thông qua sự hợp tác với nghệ sĩ khác. Khi đó ở tên bài hát hay album, ngoài ghi tên người thể hiện chính ra thì còn có tên người cộng tác sau từ viết tắt của từ featuring là “feat.”, “ft.” hay “f.”
Featuring mang lại hiệu quả tích cực khi người nghệ sĩ muốn làm mới phong cách âm nhạc vốn đã định hình của mình hoặc muốn âm nhạc của bản thân thêm phần phong phú và đa dạng hơn. Phong cách của một nghệ sĩ khác như một thứ gia vị giúp thay đổi khẩu vị hoặc tăng độ hấp dẫn cho món ăn âm nhạc, vốn đã quá quen thuộc với một lượng người hâm mộ nhất định nào đó. Gần đây nhất có album solo thứ 3 mới ra mắt của anh chàng Xia Junsu chẳng hạn, album này có sự góp mặt của các rapper như Tablo, Dok2 hay Yang Dong-geun đã không những làm tôn lên giọng ca trời phú của Junsu mà còn khiến các ca khúc của anh thêm phần mới mẻ so với những gì mà anh thể hiện trước đây. Cô nàng sexy Gain của nhóm Brown Eyed Girl cũng là một ví dụ điển hình. Trong album solo mang tên “Hawwah” phát hành ngày 12/3 vừa qua, cô cũng đã cộng tác cùng với mộ số ca sĩ khá hot hiện nay như Whee-sung, Park Jae-bum hay Mad Clown. Hay 3 tên tuổi hiphop đình đám là Yoon Mi-rae, Tiger JK và Bizzy hội tụ trong cái tên nhóm nhạc MFBTY cũng không bỏ lỡ xu thế này khi kết hợp với ca sĩ Jeon In-gwon trong album “Wondaland” ra mắt ngày 19/3.
Nhìn chung các ca khúc có sự tham gia của nghệ sĩ khác bao giờ cũng có sự phân công về vai trò. Nghệ sĩ được mời sẽ chỉ thể hiện một phần nhỏ trong một bài hát phát hành theo đĩa đơn hoặc nếu là album thì chỉ xuất hiện trong một số bài mà thôi, còn nghệ sĩ hát chính thì vẫn giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên khi áp dụng điều này đối với làng nhạc Hàn Quốc, featuring đã được biến đổi một chút. Gần đây xu hướng featuring phát triển rầm rộ đến nỗi đôi khi nghe một bài hát nào đó, người ta khó có thể nhận ra ai là người hát chính. Và trong một album, không phải một vài ca khúc có featuring mà hầu như toàn bộ các ca khúc trong album đều sử dụng.
Nguyên nhân của sự phát triển rầm rộ của hình thức featuring xuất phát từ nhu cầu muốn đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm âm nhạc của một nghệ sĩ. Một bài hát hay album có sự góp mặt của một hay nhiều ca sĩ cũng góp phần thu hút sự chú ý từ fan của nghệ sĩ tham gia featuring, đưa sản phẩm âm nhạc đó sẽ đến được với nhiều người hơn. Về điều này, sự kết hợp của các nghệ sĩ là được thực hiện theo nguyên lý Win-Win, nghĩa là đôi bên cùng có lợi. Nói chung quy lại cũng là để tăng mức độ ảnh hưởng của một nghệ sĩ tới công chúng.
Trong môi trường âm nhạc có quá nhiều nhóm nhạc tên tuổi mới ra đời, với vô vàn sản phẩm âm nhạc với các chiêu thức quảng cáo khác nhau, thì có vẻ featuring là hướng đi chất lượng, có đầu tư đúng hướng. Bản thân sự kết hợp giữa các phong cách nhạc, các nghệ sĩ khác nhau đã làm nên cái độc đáo không thể trộn lẫn. Và đó chính là vũ khí để cạnh tranh với các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ khác.