Hôm thứ Ba (ngày 9/5), cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ XIX của Hàn Quốc đã được diễn ra, với sự tham gia bỏ phiếu của tất cả mọi công dân Hàn Quốc trên 19 tuổi (có ngày sinh trước ngày 10/5/1998). Đặc biệt, cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ XIX còn được người dân Hàn Quốc gọi là “장미선거” (Tạm dịch: “Cuộc bầu cử hoa hồng”). Lý do là bởi cuộc bầu tử Tổng thống năm nay diễn ra vào tháng 5, là thời điểm hoa hồng nở rộ trên khắp cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên sau 46 năm, Hàn Quốc mới tổ chức bầu cử Tổng thống vào mùa xuân, sớm hơn mọi năm, sau vụ cựu Tổng thống Park Geun-hye bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc luận tội vào ngày 10/3 vừa qua. Cũng vì lý do này mà người đắc cử Tổng thống sẽ ngay lập tức lên nắm quyền điều hành quốc gia mà không phải thông qua quá trình chuyển giao chính quyền.
Theo luật pháp hiện hành, một Ủy ban chuyển giao chính quyền sẽ được thành lập trong vòng 60 ngày để hỗ trợ Tổng thống mới đắc cử tiếp nhận quyền điều hành đất nước từ Tổng thống tiền nhiệm. Đa số các phương châm hành động, nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ mới, quyết định bổ nhiệm các vị trí quan trọng như Chánh văn phòng, các cố vấn, thư ký của Tổng thống mới, sẽ được công bố trong thời gian hoạt động của Uỷ ban chuyển giao chính quyền. Tuy nhiên hiện tại, Tổng thống Park Geun-hye đã bị bãi nhiệm, đồng nghĩa với việc vị trí Tổng thống đang bị khuyết, người đắc cử Tổng thống sẽ lập tức được nhậm chức sau ngày bầu cử 9/5 và bắt đầu công việc điều hành đất nước .
Trong quá trình vận động tranh cử Tổng thống, các ứng cử viên đã chọn cho mình rất nhiều bài hát quảng bá. Tuy lời ca được đổi thành nội dung cam kết, hay kêu gọi sự ủng hộ của các ứng cử viên, phần giai điệu gốc vẫn được giữ lại nguyên vẹn. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những bài hát nào đã được các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống Hàn Quốc lựa chọn làm bài hát vận động tranh cử.
Ứng cử viên Đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in
Tham dự tranh cử Tổng thống lần thứ XIX, ứng cử viên Đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in đã chuẩn bị đến tận 12 ca khúc cổ động. Những ca khúc này được chia thành ba giai đoạn Trung Đại - Cận Đại - Hiện Đại, nhằm thu hút người ủng hộ ở mọi độ tuổi. Đầu tiên, giai đoạn những năm 1970 – 1980 gồm có những bài hát như “영원한 친구” (Người bạn muôn đời) của nữ ca sĩ Nami, “부산갈매기” (Chim mòng biển Busan) của nam ca sĩ Moon Sung-jae (đây cũng là bài hát đặc biệt nhằm lôi kéo sự ủng hộ của người dân ở các tỉnh Gyeongsang), và “남행 열차” (Chuyến tàu phía Nam) của nữ ca sĩ Kim Soo-hee (bài hát dành cho người dân ở các tỉnh Jeolla). Tiếp đến là giai đoạn những năm 1990 - 2000, với các bài hát “순정” (Thuần khiết) của nhóm Koyote, “Run To You” của DJ DOC và “엄지 척” (Giơ ngón tay cái lên) của nữ ca sĩ Hong Jin-young. Cuối cùng là giai đoạn từ năm 2010 đến hiện tại, với các bản nhạc sôi động dành cho giới trẻ như “내꺼하자” (Hãy là của anh) của nhóm Infinite và “Cheer Up” của Twice.
Ứng cử viên Đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo
Với mục tiêu mang hình ảnh của mình đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, ứng cử viên Đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo đã chọn ra những bản nhạc rất sôi động và trẻ trung như “귀요미송” (Bài hát dễ thương) của nữ ca sĩ Hari và “음오아예” (Um Oh Ah Yeh) của Mamamoo. Không chỉ thế, những bài hát xưa cũ trong những năm 1980- 2000 như “아 대한민국” (A! Đại Hàn Dân Quốc) của nữ ca sĩ Jeong Soo-ra và “무조건” (Vô điều kiện) của nam ca sĩ Park Sang-chul, cũng có giai điệu rất vui tai, mang đến cho người nghe một tâm trạng phấn khởi, cũng được ứng cử viên này lựa chọn nhằm thu hút sự chú ý và niềm tin của người dân.
Ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo
Tham dự tranh cử Tổng thống lần thứ XIX, ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo đã chọn “그대에게” (Gửi đến người ấy) của cố ca sĩ Shin Hae-chul làm bài hát quảng bá cho mình. “그대에게” (Gửi đến người ấy) là ca khúc được sáng tác bởi cố ca sĩ Shin Hae-chul. Ông đã trình bày ca khúc này cùng với ban nhạc sinh viên của mình là 무한궤도 (Quỹ đạo vô hạn) tại Lễ hội âm nhạc dành cho sinh viên do đài MBC tổ chức vào năm 1988. Bài hát đã nhanh chóng trở thành một liều thuốc tinh thần hữu hiệu dành cho giới trẻ trong thời điểm liên tục diễn ra biểu tình lúc bấy giờ, bởi những thông điệp ý nghĩa mà nó truyền tải như “Hạnh phúc, tự do, hòa bình và tương lai”. Đây cũng chính là lý do ứng cử viên Đảng vì Nhân dân Ahn Cheol-soo chọn “그대에게” (Gửi đến người ấy) làm bài hát cổ động của mình, với hy vọng rằng có thể kêu gọi được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng, đặc biệt là những người đã trải qua thời sinh viên tràn đầy nhiệt huyết và dũng cảm trong những cuộc đấu tranh vì dân chủ trong giai đoạn 1987-1988.
Ứng cử viên Đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min
Ứng cử viên Đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min đã chọn “Cheer Up” của các cô nàng nhóm nhạc Twice làm bài hát quảng bá cho mình. Lý do là bởi đoạn lời “샤 ~ 샤 ~ 샤” (Shy ~ Shy ~ Shy) của cô nàng Sana đáng yêu. Trong tiếng Anh, “Shy” có nghĩa là nhút nhát, rụt rè, nhưng nếu phát âm theo tiếng Hàn thì từ này lại gần giống với từ “사” (số 4), cũng chính là số thứ tự của ứng cử viên Yoo Seung-min trên lá phiếu bầu. Ngoài “Cheer Up”, ông Yoo Seung-min còn chọn bài “샤방샤방” (Lấp lánh) của nam ca sĩ Park Hyun-bin làm bài hát cổ động, lý do cũng bởi vì chữ “샤” trong cụm “샤방샤방” có cách phát âm gần giống với từ “사” (số 4). Nếu nghe nhiều, không biết chừng cũng sẽ bị thôi miên nhỉ?
Ứng cử viên Đảng Công lý Sim Sang-jung
Ứng cử viên Đảng Công lý Sim Sang-jung đã chọn các bài hát “진실은 침몰하지 않는다” (Chân lý không bao giờ thay đổi) và “붉은 노을” (Hoàng hôn rực đỏ) của nam ca sĩ Lee Moon-sae làm bài hát cổ động. Đây đều là những bài hát được phát lên trong những cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu cựu Tổng thống Park Geun-hye từ chức, diễn ra từ tháng 11 năm 2016. Qua đó, ứng cử viên Sim Sang-jung cũng muốn khẳng định rằng bà sẽ trở thành một vị Tổng thống vì chính nghĩa, luôn đứng về phía những người lao động Hàn Quốc.
Ứng cử viên của mỗi đảng đều có lý do và mục tiêu riêng để chọn cho mình những bài hát cổ động ý nghĩa nhất, nhưng điểm chung giữa họ vẫn là muốn kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ người dân trên khắp cả nước. Hãy chúc cho cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 19 của Hàn Quốc sẽ diễn ra thật thành công, tốt đẹp, để người dân Hàn Quốc có thể chọn ra một vị lãnh đạo ưu tú và xuất sắc nhất.