Hôm thứ Tư (10/7), tại Đại hội thể thao sinh viên Universiade 2013 tổ chức ở thành phố Kazan, thủ đô nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên Bang Nga, vận động viên Yang Hak-seon của Hàn Quốc đã đạt huy chương vàng ở bộ môn nhảy chống (hay còn gọi là nhảy ngựa).
Trước đó anh đã làm rạng danh thể dục dụng cụ nước nhà bằng chiếc huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử môn nhảy chống của Hàn Quốc tại Olympic London 2012.
Trong đại hội lần này, Yang Hak-seon đã áp dụng những kỹ thuật từng giúp anh giành chiến thắng trong kỳ Olympic năm ngoái. Anh thành công trong cả hai đợt nhảy, đợt nhảy thứ nhất áp dụng kỹ thuật “Yang Hak-seon”, đợt nhảy thứ hai áp dụng kỹ thuật “Cú nhảy xoay ba vòng Tsukahara”.
Kỹ thuật “Yang Hak-seon” là kỹ thuật chống hai tay vào bàn chống, nhảy nghiêng người xoay ba vòng khi nhào lộn trên không, xoay lưng lại với bàn chống và tiếp đất. Kỹ thuật này được đặt theo tên của vận động viên này khi anh áp dụng thành công lần đầu ở Đại hội thể thao quốc tế Korea Cup được tổ chức tại thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi vào tháng 7/2011.
Kỹ thuật được Yang Hak-seon vận dụng trong lần nhảy thứ hai là “Cú nhảy xoay ba vòng Tsukahara”, do vận động viên người Nhật Bản Mitsuo Tsukahara áp dụng vào năm 1972. Giống như kỹ thuật “Yang Hak-seon”, kỹ thuật này cũng nhảy nghiêng xoay ba vòng trên không, nhưng điểm khác biệt là khi tới trước ván nhảy, vận động viên xoay nghiêng người rồi chống hai tay vào bàn chống.
Đây là một kỹ thuật mà vận động viên Yang Hak-seon hay sử dụng vì có độ an toàn cao bởi khi vận động viên tiếp đất sẽ xoay mặt về hướng bàn chống.
Kỹ thuật “Yang Hak-seon” từng đưa tên tuổi của vận động viên này lên đỉnh cao của môn nhảy chống. Trước đó, Liên đoàn Thể dục dụng cụ thế giới (FIG) đã đánh giá đây là kỹ thuật có độ khó nhất ở bộ môn này với 7,4 điểm. Tuy nhiên, độ khó đã được Liên đoàn điều chỉnh xuống còn 6,4 điểm, kìm lại quá trình duy trì đỉnh cao của anh. Hiện tại, anh đang thử sức phát triển một kỹ thuật nhảy mới, vượt trội hơn kỹ thuật “Yang Hak-seon” trước đây.
Anh đang trong quá trình hoàn thiện kỹ thuật mới này. Đó là cú nhảy xoay 1260 độ, hơn nửa vòng so với kỹ thuật “Yang Hak-seon”. Nếu Liên đoàn Thể dục dụng cụ thế giới công nhận, kỹ thuật “Yang Hak-seon” sẽ có tên gọi là “Yang 1”, và kỹ thuật mới là kỹ thuật “Yang 2”. Khi đó, “Yang 2” sẽ trở thành nền tảng vững chắc và lâu dài để anh duy trì vị trí đỉnh cao trong bộ môn nhảy chống ở tầm quốc tế.