Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Động đất hàng loạt ở các nước trong “vành đai lửa” Thái Bình Dương

2016-04-24

Tin tức

Động đất hàng loạt ở các nước trong “vành đai lửa” Thái Bình Dương
Trong những ngày qua, hàng loạt các trận động đất cường độ mạnh đã xảy ra tại Nhật Bản và Ecuador, khiến dư luận lo ngại về hoạt động địa chất ở “vành đai lửa” Thái Bình Dương.

Vào ngày 14/4 và ngày 16/4 vừa qua, hai trận động đất đã diễn ra tại tỉnh Kumamoto của Nhật Bản. Tại quốc gia Nam Mỹ Ecuador vào chiều hôm 16/4 cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,8 độ richter. Dư chấn sau đó đã kéo theo một vụ động đất khác mạnh 6,1 độ richter tại quốc gia này vào hôm 20/4, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Động đất liên hoàn
Động đất ở Ecuador có tâm chấn ở vùng biển thuộc Thái Bình Dương, cách thủ đô Quito của nước này 170 km về phía Tây Bắc. Đây là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia này kể từ sau năm 1979 cho tới nay. Tâm chấn của động đất nằm quá nông, cách bề mặt trái đất có 19,2 km, gây ra thiệt hại lớn. Thành phố lớn thứ hai tại Ecuador Guayaquil, thành phố Manta và Portoviejo là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại thủ đô Quito, chấn động mạnh do động đất đã khiến các tòa nhà đã bị rung lắc trong vòng khoảng 40 giây. Phía Bắc Peru và phía Nam Colombia tiếp giáp với Ecuador cũng có thể cảm nhận được ảnh hưởng rung lắc của động đất.

Hôm 20/4, một trận động đất khác mạnh 6,1 độ richter tiếp tục xảy ra tại Ecuador do ảnh hưởng từ đợt dư chấn mạnh nhất trong tổng cộng hơn 400 đợt dư chấn kể từ sau trận động đất 7,8 độ richer hôm 16/4 trước đó. Hiện số người tử vong trong các vụ động đất tại Ecuador đã vượt quá hơn 500 người và số người bị thương dự kiến sẽ còn gia tăng.

Tại Nhật Bản, một trận động đất mạnh 6,5 độ richter đã diễn ra tại tỉnh Kumamoto. Rạng sáng hôm 16/4 sau đó một trận động đất khác mạnh hơn lại tiếp tục diễn ra với cường độ 7,3 độ richter, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hàng trăm dư chấn lớn nhỏ đã xảy ra, gây hoang mang, lo sợ cho người dân. Vào ngày 20/4, mưa lớn tại khu vực này đã khiến việc cứu trợ và tìm kiếm nạn nhân bị gián đoạn. Hiện số người tử vong trong động đất tại Nhật Bản hiện đã lên tới gần 60 người và hơn 1.000 người khác bị thương.

“Vành đai lửa” Thái Bình Dương
Nhật Bản và Ecuador đều nằm trong “vành đai lửa” Thái Bình Dương (Ring of Fire), khu vực hay xảy ra động đất và núi lửa. Khu vực này bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương, bao gồm các nước Nhật Bản, Đông Nam Á, New Zealand và khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, có hình dạng tương tự vành móng ngựa. Đây là nơi thường xuyên diễn ra hoạt động dịch chuyển mạnh mẽ của các mảng lớp vỏ Trái đất. Trước và sau khi xảy ra vụ động đất hôm 14/4 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, tại Ecuador, các nước Nam Thái Bình Dương như Vanuatu, Philippines, và các nước có vị trí địa lý nằm trong “vành đai lửa” đều đã xảy ra nhiều trận động đất lớn và nhỏ.

Sự an toàn của Hàn Quốc
Hàn Quốc được cho là nằm trong vành đai an toàn, nhưng không có nghĩa là không có động đất ở Hàn Quốc. Trên thực tế, mỗi năm tại Hàn Quốc xảy ra trung bình hơn 40 vụ động đất. Kể từ sau năm 1999, động đất xảy ra nhiều nhất là vào năm 2009 với gần 60 vụ. Tuy nhiên, số trận động đất ở mức mà con người có thể cảm nhận được là khoảng dưới 10 vụ trong một năm. Có thể nói rằng tại Hàn Quốc hầu như không xảy ra các vụ động đất lớn tới mức gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Nhận thức của người dân Hàn Quốc về mối nguy hại động đất mang lại đang ngày càng tốt lên. Chính phủ Hàn Quốc đã đẩy mạnh quy định về nghĩa vụ thiết kế chịu động đất đối với những công trình có quy mô lớn hay những công trình quan trọng của quốc gia như cầu, đập.

Sau một loạt các vụ động đất trên thế giới gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước tại nước ngoài rà soát lại các biện pháp đối phó với động đất. Vào hôm 18/4, Chính phủ đã yêu cầu Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán của Hàn Quốc ở các nước có vị trí địa lý thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương phải tiến hành kiểm tra tình hình lưu trú của công dân Hàn tại những nước này và hướng dẫn đối ứng với động đất. Đặc biệt, Chính phủ đã chỉ thị rà soát mạng lưới giữa các cơ quan Nhà nước của Hàn Quốc tại nước ngoài với Chính phủ nước sở tại để tiến hành huấn luyện đối phó với động đất khi cần thiết.

Lựa chọn của ban biên tập