Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

ByRobot – thu hút sự chú ý với máy bay robot tối tân

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2014-04-07

Một doanh nghiệp trẻ quy tụ các chuyên gia nghiên cứu đầu ngànhByRobot là một trong những doanh nghiệp nổi bật tại Triển lãm công nghiệp giải trí và thể thao quốc tế Seoul (SPOEX) 2014. Doanh nghiệp này sản xuất máy bay robot hay được gọi là “máy bay mini không người lái” hoặc “máy bay mô hình điều khiển từ xa”. Việc lái chiếc máy bay mô hình điều khiển từ xa luôn được cả người lớn và trẻ con yêu thích và đang trở thành một hoạt động ngoài trời phổ biến ở Hàn Quốc, một thị trường đầy tiềm năng. Tuy nhiên, do ở Hàn Quốc vốn đã có rất nhiều các nhà sản xuất máy bay mô hình nên những doanh nghiệp đến sau thường không dễ xâm nhập chứ chưa nói đến thành công được ở thị trường này. Vậy mà ByRobot, với tuổi đời còn trẻ và quy mô chưa lớn lắm, vẫn đã tạo dựng được thương hiệu không kém cạnh ai và đang thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng cả trong và ngoài nước. Vậy bí quyết thành công của công ty này là gì? Ông Hong Se-hwa, Trưởng nhóm nghiên cứu chiến lược của ByRobot, sẽ tiết lộ thêm về điều này.



ByRobot được thành lập vào tháng 8 năm 2011 bởi các thành viên đã từng tham gia chương trình khởi nghiệp trẻ của Cơ quan Phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Các thành viên sáng lập đều đã từng làm cho Viện nghiên cứu công nghệ sản xuất Hàn Quốc, chuyên nghiên cứu chế tạo máy bay công nghiệp do Chính phủ góp vốn. Vì thế chúng tôi quyết định khởi nghiệp từ việc nghiên cứu chế tạo máy bay robot và robot bay công nghiệp. Tổng số tám người làm việc trong phòng thí nghiệm của công ty đều là các kỹ sư có chuyên môn về công nghệ chế tạo robot bay.

Ra mắt Drone FighterGiám đốc ByRobot Ji Sang-ki và các cộng sự đã từng tham gia chế tạo những chiếc máy bay công nghiệp điều khiển từ xa tại một viện nghiên cứu quốc gia. Bằng kiến thức và những mối quan hệ khi làm ở đó, ông Ji và các kỹ sư đồng nghiệp đã khai sinh ra ByRobot ba năm trước đây. Công ty dành một phần lớn doanh thu vào hoạt động nghiên cứu và phát triển và cuối cùng đã đưa ra thị trường một máy bay robot hay chiến đấu cơ mini có tên Drone Fighter vào cuối năm ngoái. Trưởng phòng Hong Se-hwa giới thiệu:

Chúng tôi mới chỉ có một sản phẩm, đó là Drone Fighter. Đây là máy bay chiến đấu không người lái vì nó được trang bị tên lửa hồng ngoại để hai chiếc máy bay có thể tham gia trận đánh. Hiện nay mọi người mới chỉ có được cảm giác chiến đấu trên không qua các trò chơi điện tử giả lập trên máy tính. ByRobot đã thay đổi điều này bằng cách tạo ra một máy bay robot để cả gia đình có thể cùng chơi tập trận với nhau và cảm thấy như thực sự tham gia vào cuộc chiến này.

Chú trọng từ công nghệ cốt lõi đến dịch vụ sửa chữa bảo trìNhư trong các phim viễn tưởng, người chơi có thể dùng tia la-de hồng ngoại của máy bay bốn cánh quạt để tấn công đối phương hoặc chơi theo nhóm. Và điều tuyệt vời nhất về chiếc máy bay này là nó rất dễ lắp ráp và điều khiển từ xa. Chỉ cần gắn bốn rô-tơ vào thân nhựa rồi dùng bộ điều khiển từ xa hoạt động bằng pin để điều khiển máy bay là được. Drone Fighter bay ổn định và an toàn hơn các máy bay mini chỉ dùng một bộ cánh quạt thông thường khác. Tất cả những ưu điểm này có được đều là nhờ công nghệ đột phá của ByRobot. Ông Hong Se-hwa nói.

Công nghệ nền tảng của sản phẩm này là sử dụng cảm biến để nhận dạng môi trường xung quanh và điều khiển phản ứng của chiếc máy bay. Chúng tôi sở hữu công nghệ điều khiển và cả các mẫu thiết kế máy bay đã được đăng ký bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Hiện chúng tôi có năm bằng sáng chế ở Hàn Quốc và một kiểu dáng công nghiệp đăng ký ở Mỹ. Đặc biệt, máy bay mô hình dễ bị hỏng khi rơi trong lúc đang bay dẫn đến chi phí sửa chữa và bảo trì rất đắt. Nhưng chúng tôi đã giải quyết được vấn đề này bằng cách đơn giản hóa cấu trúc của máy bay. Chiếc Drone Fighter của chúng tôi được ghép bằng các module, nhờ thế giảm nhiều chi phí sửa chữa và bảo trì. Đây chính là ưu thế cạnh tranh khiến ByRobot của chúng tôi được công nhận trên toàn thế giới.

Chất lượng sản phẩm đáp ứng cả những khách hàng khó tínhDrone Fighter là chiếc máy bay mô hình bốn cánh đầu tiên được sản xuất trong nước, nói cách khác đó là một chiếc máy bay trực thăng có bốn bộ rô-tơ. Có thể nói, ByRobot đã sản xuất một chiếc máy bay đồ chơi hoàn toàn khác với những mẫu đang có trên thị trường và điều này đã thu hút cả những những người chưa từng chơi máy bay mô hình bao giờ. Trưởng phòng Hong Se-hwa giải thích:

Chiếc Drone Fighter của chúng tôi thực sự rất dễ điều khiển, và chúng tôi rất tự tin vào chất lượng cũng như độ bền của sản phẩm. Tại Triển lãm công nghiệp giải trí và thể thao quốc tế Seoul mới đây, mọi người đã có cơ hội điều khiển thử chiếc máy bay mô hình này. Khách hàng Hàn Quốc rất khó tính vì thế nếu thành công ở trong nước, chúng tôi có thể thành công ở bất cứ nơi đâu. Sau khi lắng nghe nhận xét của khách hàng, chúng tôi đã lên kế hoạch mở rộng xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.



Giấc mơ về “thời đại của máy bay robot”Máy bay đồ chơi của ByRobot với đặc tính dễ điều khiển, an toàn và độ bền cao đã tạo được tiếng vang lớn tại Triển lãm công nghiệp giải trí và thể thao quốc tế Seoul 2014. Và vào năm ngoái, Thung lũng Silicon, vốn khó tính khi cho các công ty mạo hiểm đặt văn phòng, đã mời ByRobot đến đây làm ăn kinh doanh. Có vẻ như con đường đến với thánh địa về Công nghệ thông tin của thế giới đã mở ra với ByRobot. Ông Hong Se-hwa cho biết:

Có thể bạn đã đọc một bài báo nói về việc trang mua sắm trực tuyến Amazon thử nghiệm một hệ thống máy bay vận chuyển không người lái. Hệ thống đó thực ra là một chiếc máy bay robot. Chúng tôi từng làm việc tại một trung tâm nghiên cứu máy bay robot công nghiệp, nhưng thị trường robot công nghiệp hầu như chưa xuất hiện ở Hàn Quốc, vì thế chúng tôi quyết định tham gia vào ngành sản xuất đồ chơi để thử nghiệm công nghệ đột phá của mình. Năm 2012, Chính phủ Mỹ đã thông qua luật cho phép đưa máy bay không người lái vào thị trường hàng không nói chung. Đến năm 2015, Mỹ sẽ bổ sung và sửa đổi các luật liên quan và thị trường máy bay không người lái được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ sau đó.

Gần đây, cụm từ “máy bay mini không người lái” được đề cập trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc do phát hiện vài máy bay mini không người lái của Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh mục đích quân sự, máy bay không người lái còn được sử dụng cho nhiều mục đích dân sự nữa, chẳng hạn như, giúp kiểm soát sự phát triển của cây cối trên những cánh đồng lớn hay vận chuyển hàng hóa sử dụng hệ thống định vị toàn cầu. Thị trường máy bay không người lái toàn cầu chỉ đạt 6,6 tỷ USD trong năm 2013 nhưng được dự đoán sẽ lớn mạnh gấp nhiều lần trong tương lai. Ngành chế tạo máy bay robot của Hàn Quốc chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội thu lợi nhuận từ thị trường đầy tiềm năng này. Và cái tên ByRobot sẽ còn được nhắc đến nhiều với tư cách là một trong những thương hiệu nổi bật nhất của ngành công nghiệp máy bay robot của Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập