Sulwhasu, cần câu cá tốt nhất Hàn Quốc
Hội chợ câu cá quốc tế Hàn Quốc (Korea International Fishing Show) vừa diễn ra tại trung tâm triển lãm quốc tế KINTEX ở thành phố Ilsan, tỉnh Gyeonggi, trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 10/3. Hội chợ năm nay quy tụ hơn 200 doanh nghiệp với 600 gian hàng và thu hút 40.032 lượt khách tới tham dự. Những con số này đã phần nào phản ánh được thực trạng ngành công nghiệp có giá trị ước tính lên tới 8 tỷ won (khoảng 7 triệu USD) của Hàn Quốc. Trong tuần này và tuần kế tiếp, chúng tôi sẽ giới thiệu hai doanh nghiệp nổi bật nhất trong ngành công nghiệp dụng cụ câu cá của Hàn Quốc. Doanh nghiệp của tuần này là Chunryu, niềm tự hào của ngành sản xuất cần câu cá made in Korea. Giám đốc Kang Bong-ryeol của Chunryu nói biết thêm về doanh nghiệp của mình.
Công ty chúng tôi thành lập đã được 30 năm. Kể từ khi thành lập, chúng tôi tập chung chủ yếu sản xuất cần câu cá nước ngọt, loại cần thường được dùng để câu cá chép, và đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Một trong những sản phẩm nổi bật của chúng tôi trên thị trường nội địa là cần câu cá Sulwhasu. Thiết kế và tính năng vượt trội của loại cần này so với các sản phẩm cùng loại đã giúp công ty chúng tôi chiếm thế áp đảo trên thị trường.
Công nghệ tân tiến của Sulwhasu
Được thành lập từ năm 1989, hãng sản xuất cần câu Chunryu 천류 chuyên chế tạo các loại cần câu cá qua 99 công đoạn chế tạo. Sau nhiều nỗ lực phát triển, công ty đã đạt được thành công ấn tượng vào năm 2004 khi tung ra thị trường cần câu cá nước ngọt mang tên Sulwhasu (Nước hoa tuyết). Giám đốc Kang Bong-ryeol cho biết.
Các loại cần câu thông dụng thường được làm từ vật liệu các-bon và được sơn phủ bên ngoài. Trong khi đó, sản phẩm của chúng tôi được bổ sung thêm sợi các-bon để tăng tính dẻo dai, độ cứng, vững và được in họa tiết sinh động lên trên. Những họa tiết in trên cần câu như hoa mai khiến sản phẩm của công ty chúng tôi trở nên mềm mại và có tính nghệ thuật hơn. Ngay khi ra mắt, Sulwhasu đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Lúc đó, chúng tôi gần như không kịp đáp ứng nhu cầu của thị trường với năng suất lên tới 2.000 cần câu/tháng.
Thấu hiểu thợ câu dù không câu cá
Cần câu làm từ các-bon vừa nhẹ vừa cứng lại dễ uốn, có độ chính xác cao và dễ thao tác. Tuy nhiên, loại cần này có một nhược điểm là dễ bị gãy. Để khắc phục nhược điểm này, Chunryu đã sử dụng nhiều loại vật liệu có đặc tính đa dạng và hiệu chỉnh thiết kế rất nhiều lần để tạo ra chiếc cần câu cứng cáp hơn nhưng vẫn đảm bảo được đặc tính nhẹ và dẻo dai. Cần câu Sulwhasu được sản xuất từ thành phần chính là các-bon, sau đó được phủ lớp các-bon cường lực trước khi được ép lại. Loại cần này tương tác gần như ngay lập tức với các cú giật khi cá cắn câu. Công đoạn thiết kế có sử dụng các phần mềm thiết kế 3D giúp sản phẩm đạt được tính đàn hồi, độ cong mềm mại, với khúc giữa đủ cứng và vững, giúp các thợ câu thao tác dễ dàng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là loại cần đầu tiên có in họa tiết. Tất cả những ưu điểm này đã giúp Sulwhasu nhanh chóng được biết đến là một thương hiệu cần câu cao cấp và được người tiêu dùng săn đón. Điều thú vị ở chỗ, Giám đốc Kang Bong-ryeol, người phát triển ra loại cần câu mà bất kỳ thợ câu nào cũng mong muốn sở hữu, lại không phải là một thợ câu. Ông chia sẻ.
Tôi không biết câu cá. Nếu tôi là một thợ câu giỏi thì e rằng khi ấy tôi sẽ không chịu lắng nghe những lời đề xuất của khách hàng mà chỉ muốn làm theo những gì mình cho là đúng. Ví dụ như khi có khách hàng đưa ra một gợi ý nào đó thì thay vì nghĩ rằng đó là do khiếm khuyết của sản phẩm thì tôi sẽ cho rằng đó là do kỹ năng của họ còn kém. Thay vì đi câu, tôi chủ động lắng nghe tâm tư để hiểu hơn những mong muốn của khách hàng. Cũng nhờ không biết câu cá, tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và hoan nghênh mọi lời khuyên từ bất kỳ ai với thái độ cầu thị.
Sáng chế công nghệ mới bằng trái tim nghệ sĩ
Giám đốc Kang Bong-ryeol bắt đầu sản xuất cần câu cá từ khi còn là sinh viên đại học năm đầu tiên. Với 40 năm kinh nghiệm trong nghề, ông được xem là một chuyên gia thực thụ về cần câu cá. Ông cho biết thêm.
Trong suốt 40 năm hoạt động, tôi đã có được nhiều bằng sáng chế cùng khối lượng dữ liệu đáng kể trong lĩnh vực này. Chúng tôi là công ty đầu tiên gắn vòng kim loại ở đầu cần câu như một chiếc nhẫn. Nếu không có chiếc vòng này thì cần câu thường dễ bị gãy ở ngọn cần. Chiếc vòng kim loại sẽ giúp giảm hiệu ứng lắc, giật do cá quẫy sau khi mắc câu. Chúng tôi cũng đã đăng ký bằng sáng chế về vật liệu để chế tạo các bộ phận của cần câu.
Tiếp tục phát triển cần câu mới
Ngoài việc sở hữu nhiều bằng sáng chế, công ty còn tự mình sản xuất tất cả các bộ phận của cần câu, từ những chi tiết nhỏ nhất. Chunryu hiện cũng gây chú ý với một sản phẩm khác nữa. Giám đốc Kang Bong-ryeol nói.
Cho đến gần đây thì hầu hết các sản phẩm cần câu cá từ vách đá trên biển vẫn được nhập khẩu từ Nhật Bản. Sản phẩm Sinchunong của chúng tôi nhanh chóng chiếm ưu thế so với các sản phẩm từ Nhật. Loại cần này có thể chịu được mọi sự vẫy vùng của cá, đồng thời tương tác hoàn hảo với các chi tiết khác như cuộn tời hay phần chịu uốn. Cần câu cá từ vách đá trên biển của chúng tôi chỉ có giá bằng một phần ba các sản phẩm nổi tiếng của Nhật Bản có giá tầm 1.600 USD.
Hàn Quốc bắt đầu xuất khẩu các dụng cụ câu cá từ những năm 1970. Đã có lúc mặt hàng này của Hàn Quốc chiếm tới 35% thị trường toàn cầu. Để tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp và thương hiệu, Chunryu 천류 đã phát triển và ứng dụng nhiều công nghệ mới với giá thành thấp hơn và thay thế các phụ kiện nhập khẩu bằng phụ kiện tự sản xuất. Những nỗ lực của công ty được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào ngành công nghiệp dụng cụ câu cá của Hàn Quốc.