Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tình trạng bất bình đẳng thu nhập trong xã hội Hàn Quốc ngày càng trầm trọng

Write: 2016-03-16 16:23:49Update: 2016-03-16 17:20:44

Tình trạng bất bình đẳng thu nhập trong xã hội Hàn Quốc ngày càng trầm trọng

Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra báo cáo với chủ đề "Phân tích sự bất bình đẳng của châu Á" và theo đó,  tính đến năm 2013, 10% những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc có thu nhập chiếm tới 45% tổng thu nhập quốc dân, mức cao nhất trong các nước châu Á.

Sau Hàn Quốc là Singapore với 42%, Nhật Bản với 41%, tiếp theo là New Zealand, Úc, và Malaysia.

Quy mô thu nhập của những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc chiếm 10%, tương đương với 29% thu nhập quốc dân, vào năm 1995, và tỷ lệ này đã tăng 16% trong 18 năm qua.

Hiện nay tỷ lệ này của các nước châu Á chỉ đạt 1-2%.

Báo cáo này cho biết tình hình bất bình đẳng thu nhập của các nước châu Á như Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, và Singapore, ngày càng trầm trọng kể từ những năm đầu 1990.

Trong hệ số Gini dùng để biểu thị mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, Trung Quốc đạt mức 0,33 vào năm 1990 và leo lên mức 0,53 vào năm 2013, trong khi đó Ấn độ đạt mức 0,45 vào năm 1990, và 0,51 vào năm 2013.

Hệ số Gini được đặt theo tên nhà thống kê xã hội học người Ý Corrado Gini, thể hiện mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, tính toán trong khoảng tượng trưng từ 0 (bình đẳng tuyệt đối) tới 1 (bất bình đẳng tuyệt đối). Nếu hệ số này càng gần số 1 có nghĩa là mức độ bất bình đẳng càng nghiêm trọng.

Lựa chọn của ban biên tập