Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nợ hộ gia đình vượt ngưỡng 1.400.000 tỷ won

Write: 2017-11-22 14:25:45Update: 2017-11-22 18:00:42

Nợ hộ gia đình vượt ngưỡng 1.400.000 tỷ won

Trong báo cáo công bố hôm thứ Tư (22/11), Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết tính tới cuối tháng 9, nợ tín dụng hộ gia đình Hàn Quốc đạt 1.419.100 tỷ won (1.299,54 tỷ USD), tăng thêm 31.200 tỷ won (28,57 tỷ USD) trong quý III. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi BOK bắt đầu thống kê số liệu liên quan từ quý IV năm 2002.
 
Nợ tín dụng hộ gia đình là số liệu thống kê thể hiện một cách bao quát nợ hộ gia đình. Mặc dù xu hướng tăng nợ tín dụng hộ gia đình đã giảm hơn so với năm trước, nhưng vẫn đang duy trì mức tăng cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.
 
Bất chấp các đối sách ổn định thị trường bất động sản của Chính phủ, quy mô tăng nợ tín dụng hộ gia đình đang ngày một lớn hơn. Mức tăng trong quý III vừa qua cao hơn so với mức tăng quý I và quý II trước đó, lần lượt là 16.600 tỷ won (15,2 tỷ USD) và 28.800 tỷ won (26,37 tỷ USD).
 
Đây là lần đầu tiên quy mô tăng nợ tín dụng hộ gia đình trong một quý vượt ngưỡng 30.000 tỷ won. Tỷ lệ tăng so với quý trước là 1,2% trong quý I, 2,1% trong quý II và 2,2% trong quý III. Tuy nhiên, quy mô tăng quý III năm nay vẫn thấp hơn so với quy mô tăng quý III năm ngoái là 38.900 tỷ won (35,63 tỷ USD).
 
Tỷ lệ tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 9,5%, lần đầu tiên rơi xuống ngưỡng một con số kể từ sau quý II năm 2015 là 9,2%.
 
Dù trong quý IV năm nay, nợ tín dụng hộ gia đình có tăng thêm 40.000 tỷ won (36,64 tỷ USD) thì mức tăng chung cả năm so với năm ngoái sẽ đạt ở mức 8% như mục tiêu Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, đây vẫn là mức tăng cao so với mức tăng bình quân 6,9% giai đoạn năm 2010-2014.
 
Một quan chức BOK nhận định tỷ lệ tăng thu nhập dù ở mức tương đương với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (dự đoán đạt 3% trong năm nay), thì tốc độ tăng nợ hộ gia đình vẫn đang ở mức cao. 
 
Việc nợ hộ gia đình vượt ngưỡng 1.400.000 tỷ won được chỉ ra là bởi "tác dụng phụ" của việc Ngân hàng trung ương duy trì lãi suất thấp kỷ lục trong một thời gian dài. Đây là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn, có thể làm co hẹp tiêu dùng cá nhân, tổn hại tới ổn định tài chính về dài hạn.

Lựa chọn của ban biên tập